Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách tiếng Anh “Robinson Crusoe” (Daniel Defoe, Wordsworth Classics, 2000)

Buổi đọc sách tiếng Anh “Robinson Crusoe” (Daniel Defoe, Wordsworth Classics, 2000)

Theo thông lệ mỗi tháng tổ chức một lần, buổi đọc sách tiếng Anh thứ 2 của CLB Đọc sách cùng con lần này lựa chọn giới thiệu đến các bạn nhỏ một cuốn sách văn học kinh điển: “Robinson Crusoe” của tác giả Daniel Defoe (Wordsworth Classics, 2000). Khi bị đắm tàu dạt vào hòn đảo hoang, chỉ còn một mình sống sốt, Robinson đã không nản chí, còn tự phân tích điểm tốt và xấu để động viên bản thân. Tự nhận thấy mình rất may mắn đã sống sót, không gặp thú dữ, khí hậu trên đảo không khắc nghiệt và còn tìm được nhiều nhu yếu phẩm từ xác tàu trôi vào bờ, Robinson Crusoe đã bắt tay ngay vào xây dựng nơi ở cho mình. Các bạn nhỏ đều đoán rằng ông sẽ phải chuẩn bị một loại vũ khí nào đó trước tiên, như một ngọn giáo, cái rìu, súng cao su… nhưng thật ngạc nhiên, Robinson lại nghĩ ngay đến việc phải đóng cho mình một cái bàn và ghế, mà theo ông nghĩ là cực kì cần thiết để cuộc sống thoải mái, làm chỗ ăn, viết nhật ký. Thật là một người lạc quan, phải không các bạn nhỏ?

Sau nhiều năm sống trên đảo hoang, trang phục và diện mạo của Robinson đã thay đổi rất nhiều. Quần áo của ông không thể giống như đồ chúng ta hay mặc hàng ngày được, mà chỉ cần giúp ông tránh mưa, tránh nắng và sử dụng tiện lợi nhất. Qua đoạn tự miêu tả này, các bạn đã hình dung được vẻ ngoài của Robinson và học thêm nhiều từ mới chỉ trang phục và vật dụng như: cap, breeches, buskins, stockings, belt, saw, hatchet…

Việc sinh tồn nơi hoang dã thật là khó, vậy mà các bạn nhỏ biết rất nhiều kiến thức để sinh tồn và hăng hái đóng góp ý kiến, nào là tìm thức ăn từ cá, trái cây, tìm nước uống, thổi lửa để tránh thú dữ, tìm hang để trú mưa. Các bạn nhỏ cũng được học một vài kĩ năng sinh tồn qua các trò chơi như tìm hình đồ vật, tạo hình trang phục và học thắt nút dây. Chắc chắn các bạn là người sinh tồn dũng cảm và giỏi giang không kém gì Robinson Crusoe rồi.

About admin2

Scroll To Top