Home / Tin Tức / Chương trình giao lưu với nhóm Đồng Cảm – SympaMeals

Chương trình giao lưu với nhóm Đồng Cảm – SympaMeals

Sáng Chủ nhật ngày 02/07/2017, tại Bảo tàng Phụ nữ (36 Lý Thường Kiệt) đã diễn ra chương trình thiện nguyện do CLB Đọc sách cùng con và nhóm Đồng Cảm – SympaMeals tổ chức dành cho gia đình nhận tài trợ của nhóm trong nhiều năm qua.

Phút đầu bỡ ngỡ vì con xa lạ nhưng sau đó tất cả các thành viên được chia làm ba đội để thực hiện trò chơi đầu tiên mà cô Thụy Anh đưa ra, đó là đi tìm những câu ca dao ,tục ngữ viết về người phụ nữ đã được in trên các bức tường, bức tranh trưng bày tại bảo tàng. Tại đây, các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh cũng đã tham quan bảo tàng, biết thêm về các phong tục, lối sống của người phụ nữ Việt Nam từ đến nay.

Trò chơi thứ hai thực sự tạo nhiều tiếng cười nhất, các bạn phải đi tìm đôi bàn tay của mẹ trong khi bị bịt mắt. Có bạn nhận ra mẹ nhờ chiếc vòng đeo hàng ngày, có bạn thì nhận ra mẹ nhờ cảm giác về đôi bàn tay đã trở nên thân thuộc.

Tím đúng tay của mẹ nhé ^^

Bằng một đoạn trích trong tản văn “Học lại yêu thương” (trích “Thương nhớ Trà Long”, Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2015) cô Thụy Anh đã gửi tới một thông điệp thông qua những câu văn của tác giả: “yêu thương đâu phải lúc nào cũng trú ẩn trong chiếc áo lặng thầm” và vì thế đừng nên ngại ngần, hãy chứ bày tỏ tình yêu bằng hành động, bằng lời nói. “Dù đã lớn, đôi khi chúng ta cũng cần ôm cặp đi học lại yêu thương”.

Cuối buổi giao lưu, các bạn nhỏ và các phụ huynh đã tham gia để lại một dấu ấn của mình, vẽ tranh bàn tay 3D và tham gia hoàn thiện bức tranh được thực hiện bởi tất cả các thành viên.

Chúng tôi tin, buổi giao lưu đã để lại không chỉ trong các bạn nhỏ, mà cả các bậc phụ huynh một điều gì đó, như thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng.

CLB Đọc sách cùng con xin cảm ơn các cô chú Bảo tàng Phụ nữ đã tạo điều kiện giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn các CTV yêu quý đã hỗ trợ chương trình nhiệt tình. Đặc biệt là cảm ơn các thành viên của đội 6 – Fourteen: Lê Vũ Hoàng, Nguyễn Hữu Phúc, Ninh Đức An Bình, Triệu Minh Quân, Hoàng Lê Anh Khuê và Đào Minh Châu, các bạn đã tham gia tích cực và giúp đỡ, góp phần tạo nên thành công của chương trình.

About admin2

Scroll To Top