Home / Tin Tức / Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45

Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45

Trong ngày 14/10 vừa qua, Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em đã diễn ra tại THCS Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), do bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/10/2015 đến hết ngày 10/2/2016, dành cho thiếu nhi, học sinh dưới 15 tuổi. Cuộc thi góp phần mang đến cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới cơ hội thể hiện bản thân với những ước mơ, hoài bão trong tương lai; khuyến khích các em có những ý tưởng độc đáo và biết cách trình bày các ý tưởng đó một cách thuyết phục nhất; đồng thời, cuộc thi cũng giúp các em tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ và hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Trong năm thứ 45 tổ chức cuộc thi, chủ đề được đưa ra sẽ thật vui và thú vị bởi người nhận được thư của bạn không ai khác – là chính bạn của thời tương lai. Chủ đề cuộc thi năm nay chính là “Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”!

Ban Giám khảo của cuộc thi gồm nhà văn Nguyễn Trí Huân, Chủ tịch Ban giám khảo; nhà báo Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong; nhà thơ Trần Đăng Khoa; nhà biên kịch Vũ Quang Vinh; nhà thơ Lê Phương Liên; nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn; nhà văn Tạ Duy Anh; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình; Thạc sỹ Trần Thị Kim Dung, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhà báo Hữu Việt; Tiến sỹ văn học Nguyễn Thị Hậu, Tiến sỹ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh; nhà văn Phong Điệp, nhà báo Lưu Hà.

Cô Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, thành viên Ban giám khảo cũng có những chia sẻ gửi tới các bạn nhỏ là thành viên của CLB Đọc sách cùng con: “Các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con thân mến! Hãy tham gia cuộc thi, để thử viết lá thư cho mình khi mình đã lớn, để chia sẻ những gì luôn khó chia sẻ với người lớn, chất vấn những gì vốn… không được phép hỏi dồn người lớn. Và để khi nào bạn 45 tuổi, đọc lại bức thư, sẽ nhớ những ước mơ của mình, những băn khoăn của mình, và cả những bí mật của riêng mình thời thơ ấu. Thú vị đấy chứ, phải không? … Có nhiều điều mình tưởng sẽ nhớ mãi mà mình lại quên. Cô Thuỵ Anh cũng hay bị như thế đấy!”.

Một số hình ảnh trong buổi lễ Phát động cuộc thi:

Bài Dương My

Ảnh chọn từ Facebook Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi

Theo Ban tổ chức, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 có một số quy định mới như: Số lượng từ trong 1 bài thi không quá 1.000 từ (trước là không quá 800 từ); ngoài các giải thưởng như thường lệ, sẽ có giải “Cây bút triển vọng”; các bài dự thi phải viết tay trên 1 mặt giấy. Bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi thư thường qua đường bưu điện. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 10/2/2016. Nơi nhận bài dự thi: Báo Thiếu niên tiền phong, số 5 Hòa Mã. Bức thư đạt giải nhất cuộc thi của Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư quốc tế. (theo http://cand.com.vn/Chuyen-dong-van-hoa/Phat-dong-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-uPu-lan-thu-45-369132/ )

About DuongMy

Scroll To Top