Dế Mèn phiêu lưu ký

30,000.00 ₫

Miêu tả sản phẩm

“Dế mèn phiêu lưu ký” là tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu truyện có tên là “Con dế mèn” (chính là ba chương đầu của truyện) do Nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội phát hành năm 1941. Sau đó, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, Tô Hoài viết thêm truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (là bảy chương cuối của chuyện”. Năm 1955, ông mới gộp hai chuyện vào với nhau để thành truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” như ngày nay. Truyện đã được đưa vào chương trình học lớp 6 học kì 2 môn Ngữ Văn của Việt Nam.Tại sao có nơi bạn đọc đã gặp hai Dế Mèn?Năm 1992, Nhà xuất bản Khánh Hoà in lại Dế Mèn phiêu lưu ký. Nhưng câu chuyện Dế Mèn phiêu lưu chỉ bắt đầu từ chỗ Dế Mèn trở về chào lạy mẹ để dấn bước lên đường. Không có những đoạn về Dế Mèn khi còn nhỏ, Dế Mèn kết nghĩa với Dế Trũi, Châu Chấu Voi như ở quyển Dế Mèn phiêu lưu ký khác.Nguyên vì năm 1940 ở Hà Nội, Nhà xuất bản Tân Dân ra tủ sách “Truyền Bá” riêng cho thiếu nhi. Truyện Con Dế Mèn của tôi đã in trong tủ sách ấy. Khi sách đã ra, bạn đọc yêu thích Dế Mèn, muốn được biết thêm về Dế Mèn và các bạn như thế nào, tôi liền viết tiếp và cho in truyện Dế Mèn phiêu lưu ký.Năm 1954, hoà bình lập lại trên miền Bắc, Nhà xuất bản Thanh Niên đã in lại cả hai tập truyện, tôi đã cộng Con Dế Mèn và lấy tên chung là Dế Mèn phiêu lưu ký, không có thêm bớt gì vào truyện. Từ đấy, các lần in lại ở trong nước và các bản dịch ở nước ngoài đều in theo Dế Mèn phiêu lưu ký như trên.Ở Hà Nội trước kia (1946 – 1954) và ở Sài Gòn (1946 – 1975), các Nhà xuất bản đã nhiều lần vẽ tranh truyện, làm phim và in sách nhưng vẫn theo hai quyển, như lần in đầu tiên: Con Dế Mèn và Dế Mèn phiêu lưu ký.Nhà xuất bản Khánh Hoà in lại Dế Mèn phiêu lưu ký (1967) trong tủ sách “Truyện hay tiền chiến” của Nhà xuất bản Hoa Lư ở Sài Gòn trước đây, đã in thêm Con Dế Mèn Nhà xuất bản Hoa Lư (1974) cho được đầy đủ.Nhân dịp Nhà xuất bản Kim Đồng in lại Dế Mèn phiêu lưu ký lần này, tôi kể lại câu chuyện hai Dế Mèn nhưng vẫn một Dế Mèn bầy lâu là như vậy.