Home / Giới thiệu sách / Tiền xu mang lại hoà bình…

Tiền xu mang lại hoà bình…

Tiền là gì? Tiền là lũ xu teng đang xủng xoảng trong túi hay ví bạn, cũng như những tờ giấy bạc dường như chỉ chực đợi bạn cầm vào là bốc hơi, rồi còn tiền nhựa – thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Trên thực tế, bạn có thể dùng bất cứ cái gì để làm tiền – một vài con cừu cũng được – miễn là tất cả mọi người đều đồng ý về giá trị của nó.

Tiền là gì? Là tên một bộ sách gồm 4 quyển do Nhã Nam ấn hành năm 2015 đem đến những thông tin lý thú về đồng tiền của mỗi người, một bức tranh cơ bản về đồng tiền trong gia đình, một cái nhìn sơ lược cần thiết nhất về chuyện tiền nong của một quốc gia và một phác thảo đồng tiền ở tầm lớn nhất của nó: thế giới.

anh bo sach tien la gi

Tiền là gì? Tại sao hàng hoá lại được mua bằng tiền? Tại sao một diễn viên nổi tiếng sử dụng món đồ nào đó có thể giúp tăng doanh số bán hàng? Tại sao có người giàu – người nghèo, nước giàu – nước nghèo? Tiền của một quốc gia do đâu mà có? Tiền sinh ra từ đâu, đi đến những nơi nào và biến mất hoặc sinh sôi nảy nở ra sao?…v.v. Hàng loạt vấn đề liên quan đến tiền, từ nhỏ cho đến lớn, đều được giải đáp trong bộ sách này, thông qua lời văn hấp dẫn và minh hoạ sinh động.

“Ngày xưa người ta hay làm bình vại nhà bếp bằng một loại đất sét gọi là pygg. Khi muốn cất bớt tiền đi, họ thường bỏ vào đó cho an toàn. Dần dà, những bình chứa tiền đó được gọi là pygg bank, rồi piggy bank. Thế là chẳng bao lâu sau đã có người nảy ra ý tưởng làm các pygg bank hình chú lợn (pig). Và từ đó các chú lợn tiết kiệm ra đời”. (Tiền của bạn, Bộ sách “Tiền là gì”, Nhã Nam, 2015, trang 23).

“Tiền xu mang lại hoà bình. Thực ra, tiền xu đã được dùng đến từ lâu trước khi “hạ bệ” hàng đổi hàng. Tuy nhiên tiền ấy không được dùng để trao đổi buôn bán mà để xoa dịu kẻ thù. Động từ “trả tiền” trong nhiều thứ tiếng Châu Âu (pay, payer, pagar, pagare…v.v) xuất phát từ tiếng Latinh pacare, có nghĩa gốc là bình định hay giảng hoà. Nếu một bộ lạc muốn dàn hoà với một bộ lạc khác, họ phải “trả” cho hoà bình một đơn vị giá trị được cả hai bên chấp nhận. Và những đồng tiền xu đầu tiên là dùng cho mục đích này”. (Tiền của thế giới, Bộ sách “Tiền là gì”, Nhã Nam, 2015, trang 7).

Bạn đọc một mình hay đọc cùng người khác, bạn là học sinh hay người đã đi làm, bạn còn trẻ hay không còn trẻ, chúc bạn có những phút giây thú vị với bộ sách này.

Bài và ảnh: Hiếu Nguyễn

About admin

Scroll To Top