Home / Giới thiệu sách / Top 5 cuốn sách Văn học nổi bật của NXB Kim Đồng 2015

Top 5 cuốn sách Văn học nổi bật của NXB Kim Đồng 2015

(TTTĐ) Năm 2015 là một năm sôi động của ngành xuất bản với nhiều sự kiện và sách mới ra. Riêng Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 2015 đã xuất bản hơn 2000 tựa sách mới. Trong rất nhiều các cuốn sách mới này, các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của Nhà xuất bản Kim Đồng đã chọn ra 25 cuốn sách tiêu biểu cho 5 dòng sách: Văn học, Kiến thức khoa học, sách tranh, sách cho teen và sách dành cho cha mẹ. Dưới đây là 5 cuốn thuộc Top 5 sách Văn học nổi bật 2015.

1. Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng:

Kịch bản văn học phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn” – một tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ. Tâm nguyện kịch bản một ngày nào đó được in thành sách của nhà văn Sơn Tùng đã thành hiện thực. Gần 30 năm kể từ ngày ông chắp bút viết những dòng đầu tiên, cuốn sách xuất bản vào những ngày tháng nhà văn phải chống chọi với bạo bệnh đã được nhiều lứa tuổi bạn đọc đón nhận với tình cảm trân quý. Tác phẩm được nối bản ngay sau lần in đầu tiên, ra mắt nhân dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nhảy trên cạnh huyền

Tập truyện ngắn tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng Cuộc vận động sáng tác văn học của Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch năm 2013 – 2015 với những cây bút giàu sức sáng tạo, lối viết trong trẻo, giàu cảm xúc và được bạn đọc yêu thích: Nguyễn Thị Kim Hoà, Võ Diệu Thanh, Nguyên Hương, Văn Thành Lê, Du An…

3. Người quản tượng và con voi chiến sĩ

 

Những tác phẩm về thiên nhiên muông thú dành của nhà văn Vũ Hùng đã trở lại với độc giả thiếu nhi sau gần một phần tư thế kỉ. Nhà văn Vũ Hùng được đánh giá là tác giả “chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng – thiên nhiên – muông thú”.

Qua những tác phẩm của mình, nhà văn Vũ Hũng muốn các độc giả thiếu nhi hiện nay hiểu về một thời chưa xa lắm, thiên nhiên đất nước ta tươi đẹp, trong lành như thế, muông thú phong phú như thế, và còn người hiền hòa như thế.

4. Một đêm giông bão

Tác phẩm của nhà văn người Nhật Bản Kimura Yuichi là câu chuyện tuyệt đẹp về tình bạn lạ lùng giữa một con sói và một con dê. Hai kẻ thù truyền kiếp bỗng gặp nhau trong đêm tôi giông gió, và chúng phải trải qua biết bao khó khăn để giữ tình bạn ấy…

Tác phẩm này đã in 4 triệu bản trên toàn thế giới và được bạn đọc khắp nơi đón nhận nồng nhiệt. Trong buổi giao lưu với độc giả tại Hội sách Hà Nội (tháng 10.2015), tác giả Kimura Yuichi đã chia sẻ, ở mỗi nước mua bản quyền xuất bản tác phẩm, ông đều yêu cầu có minh họa riêng của họa sĩ nước đó, và trong rất nhiều minh họa, ông thích nhất minh họa của họa sĩ Việt Nam – Thùy Cốm.

Với tranh vẽ giản dị, sinh động, bộ truyện Một đêm giông bão sẽ đem đến những câu chuyện thú vị về tình bạn và cuộc sống cho các em thiếu nhi.

5. Vichia Meleev ở nhà và ở trường

 

Tác phẩm của nhà văn nổi tiếng viết cho trẻ em của Nga Nikolay Nosov – cha đẻ của “Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc” và các bạn, qua bản dịch mới của nhà thơ Nguyễn Thuỵ Anh, cậu bé Vichia lần nữa lại trở nên thân thiết với bạn đọc nhỏ tuổi và sẽ còn là người bạn thân thiết với tất cả những ai đã từng, đang là và còn là trẻ nhỏ “ở nhà và ở trường”.

Ngọc Hân 

(trích nguồn: http://tuoitrethudo.vn/van-hoa/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/top-5-cuon-sach-van-hoc-noi-bat-cua-nha-xuat-ban-kim-%C4%91ong-2015-26223-6.html)

 

About DuongMy

Scroll To Top