Home / Tin Tức / Workshop Bút kể ta nghe – Cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại”

Workshop Bút kể ta nghe – Cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại”

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (1)

Chiều chủ nhật ngày 05/05/2019, tại không gian xinh xắn Ihouse Coworking Space, CLB Đọc sách cùng con phối hợp với ban tổ chức cuộc thi Đóa hoa đồng thoại đã tổ chức workshop mang tên “Bút kể ta nghe”. Chương trình có sự tham gia của diễn giả TSGD. Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con.

Bạn là người thích nghe kể chuyện hay thích là người kể chuyện? Dù bạn là ai, sở thích thế nào thì mỗi người trong chúng ta đều có thể viết nên câu chuyện của mình theo một cách riêng.

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (2)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (3)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (4)

Mỗi một đồ vật có thể tạo nên một câu chuyện

Đến với buổi giao lưu, các bạn nhỏ đã cùng cô Thụy Anh đi tìm ý tưởng, cảm hứng thông qua việc quan sát cuộc sống quanh mình. Một quả táo rơi lúc 5h chiều, trường mẫu giáo, cây táo, chiếc khẩu trang, một chú chim họa mi hót, một người đi đường, câu chuyện cô bé bán diêm phiên bản hiện đại,…những điều bình dị trong cuộc sống đều có thể gợi ra những điều thú vị. Và nếu bạn đang thấy mọi thứ hơi khó khăn thì hãy nghĩ vê việc viết như bắt tay nấu “một nồi súp đặc biệt” với những gia vị đặc biệt.

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (5)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (7)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (6)

Kể một câu chuyện giống nấu một nồi súp, chúng ta cần cho thêm các gia vị

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (12)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (8)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (9)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (10)

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (11)

Hi vọng rằng sau buổi gặp gỡ hôm nay, các bạn nhỏ sẽ có thêm động lực để viết nên những tác phẩm dự thi của riêng mình.

CLB Đọc sách cùng con xin cảm ơn công ty TNHH More Production Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên yêu quý của CLB Đọc sách cùng con đã hỗ trợ tổ chức chương trình. Đặc biệt, xin cảm ơn bố mẹ và các bạn nhỏ đã đến với buổi giao lưu và dành thật nhiều yêu thương, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chương trình.

but ke ta nghe doa hoa dong thoai (13)

Bài viết: Hương Liên, ảnh: Lê Vũ.

About admin2

Scroll To Top