Home / Bài Viết / Trao đổi - Tâm sự / Thư gửi các thành viên CLB

Thư gửi các thành viên CLB

Hà Nội, 8-6-2010

 

Kính gửi các gia đình – thành viên CLB Đọc Sách Cùng Con,

Kính thưa các ông bà, bố mẹ và các bé,

Kính thưa các bạn phóng viên, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,

Kính thưa các đơn vị đã tài trợ quà, sách cho các cháu trong buổi ra mắt,

Kính thưa đại diện các nhà xuất bản đã tới tham dự buổi lễ,

Thưa các bạn,

Chúng tôi thực sự vui mừng khi các vị đã đến tham dự buổi lễ nhỏ xinh của chúng ta vào chiều ngày 6-6 vừa qua tại Trung tâm khoa học và văn hóa Nga. Khi đưa ý tưởng thành lập một CLB đọc sách cho phụ huynh và các em lên mạng, quả thật, chúng tôi không ngờ đã nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ, và nhiều sự quan tâm đến thế. Khán phòng đông vui ngày hôm ấy càng củng cố niềm tin rằng chúng tôi đang theo đuổi một việc có một ý nghĩa nhất định đối với xã hội. Với hơn 100 đơn đăng ký thành viên, chúng ta đã trở thành một nhóm “đồng tâm, đồng chí” và chắc chắc vì thế, sẽ có sức mạnh. Sức mạnh để làm được những điều xinh xắn có ý nghĩa cho con em mình, và kỳ vọng vào những điều lớn lao hơn mà bọn trẻ sẽ vươn tới. Có nhiều bạn về đây từ thành phố khác, có bạn đến đây trên xe lăn – đương nhiên đều là những bạn hữu thân thiết của CLB, đến để trở thành… thành viên. Điều này khiến chúng tôi rất cảm động.

Tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm CLB Đọc Sách Cùng Con gửi tới tất cả các cô bác, anh chị, các bạn và các cháu lời cảm ơn chân thành nhất. Không có sự nhiệt tình của các vị, buổi lễ không thể có không khí sôi nổi như vậy, và CLB cũng không thể hình thành đông vui đến thế.

Hiện nay chúng tôi đang cập nhật các thông tin của thành viên, củng cố và hoàn thiện dần các tủ sách với sự đóng góp của các thành viên và sự hỗ trợ của một số đơn vị xuất bản. Chúng tôi sẽ thông báo về việc nhận thẻ thành viên, đóng góp sách cho tủ sách CLB và phí sinh hoạt… trong một vài ngày tới. Kính mong các gia đình thành viên trong lúc chờ đợi các hoạt động thường kỳ tiếp theo, hãy tích cực trao đổi với chúng tôi qua trang web của CLB hoặc Facebook. Xin hãy cho chúng tôi biết thêm về các bạn, về bé con đáng yêu của các bạn, về những gì bạn đang ấp ủ, và những gì bạn muốn chúng ta cùng chung sức gây dựng… Bất kỳ sự chia sẻ nào, từ ý tưởng đến những lời tâm sự nho nhỏ hàng ngày của các bạn, chúng tôi đều mong được đọc, được đăng tải trên trang web chung của chúng ta, và coi đó là những đóng góp về tinh thần quan trọng không thể thiếu của mỗi thành viên.

Cuộc thi  “Cuốn sách ấu thơ của tôi” đang đợi bài viết của các bạn.

Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tài trợ quà cho các cháu trong ngày ra mắt: công ty sách IPM, công ty cổ phần sách Alpha Books, công ty TNHH Vạn An, công ty sách Đinh Tỵ. Xin cảm ơn TT văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và NXB Thanh Niên đã có nhã ý đem sách tới phục vụ buổi ra mắt với giá ưu đãi (chiết khấu từ 20% đến 40%) cho các thành viên. Hy vọng trong tương lai, các thành viên CLB khi đến mua sách tại các nhà sách của các quý đơn vị, sẽ được tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi như thế và hơn thế. J

Xin cảm ơn đơn vị bảo trợ thông tin cho CLB, tạp chí Mẹ và Bé cùng các đơn vị truyền thông khác đã quan tâm ưu ái CLB.

Xin cảm ơn bạn Phạm Thanh Tú, anh Đặng Thái Anh đã ủng hộ tài chính cho buổi ra mắt CLB.

Cuối cùng, tôi cũng xin giải đáp một vài thắc mắc của các thành viên đã gửi thư về Ban chủ nhiệm CLB:

–          Thư từ bài vở của các thành viên xin gửi về docsachcungcon@gmail.com Trong tương lai chúng tôi sẽ xây dựng Diễn đàn để các bạn có thể trao đổi thuận thiện. Tạm thời, chúng ta có thể trao đổi nhanh thông qua trang FB.

–          Những buổi sinh hoạt kỳ tới sẽ được chia thành nhóm tuổi: [1,5-3,5] – [4-6] và [7-12] ; Nội dung sinh hoạt cũng sẽ được gửi tới các vị trong vài ngày tới.

Thưa các bạn,

Đã là CLB, phải có sự tương tác giữa các thành viên. Chúng tôi mong các bạn cũng không im lặng mà hãy chủ động “làm nóng” bầu không khí của CLB, cho dù là online hay offline.

Kính chúc tất cả các gia đình, các cô bác, anh chị, các cháu… có những ngày đầu hè nóng nực mà không mệt mỏi.

Kính thư,

Chủ nhiệm CLB Đọc Sách Cùng Con,

Nguyễn Thụy Anh

About admin

Scroll To Top