Placeholder

Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Nguyễn Huy Tưởng

48,000.00 ₫

Miêu tả sản phẩm

Món quà yêu thươngTập sách mà nhà văn Tô Hoài giới thiệu ấy quả không dày trang, cũng không nhiều truyện. Tất cả chỉ có sáu tác phẩm, thuộc các thể loại kể chuyện cổ tích (An Dương Vương xây thành ốc, Tìm mẹ, Con cóc là cậu ông giời), truyện lịch sử (Kể chuyện Quang Trung, Lá cờ thêu sáu chữ vàng), đề tài kháng chiến (Hai bàn tay chiến sĩ). Chỉ từng ấy là đủ để tác giả Dế mèn phiêu lưu ký khẳng định: “Trong văn học cho thiếu nhi của ta, kể chuyện lịch sử và cổ tích, cho đến bây giờ, chưa ai chuyên và đã thành công như Nguyễn Huy Tưởng”…Cùng với thời gian, đã có thêm nhiều tìm tòi, phát hiện mới về di sản của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng nói chung, mảng sách thiếu nhi của ông nói riêng. Nhờ nỗ lực của gia đình nhà văn, gần đây đã tìm được thêm ba truyện viết cho thiếu nhi của ông từ trước Cách mạng, thời kì ông hoạt động Hướng đạo, làm huynh trưởng cho các bầy sói trong tổ chức Hướng đạo ở Hải Phòng. Qua đó có thể thấy, Nguyễn Huy Tưởng viết cho thiếu nhi từ rất sớm (bắt đầu bằng truyện Cô bé gan dạ, 1940, trước cả tiểu thuyết đầu tay Đêm hội Long Trì, 1942). Và ông đã duy trì công việc yêu thích này trong suốt những năm kháng chiến và sau hòa bình lập lại, tận cho đến lúc cuối đời. Mặc khác, ông không chỉ viết sách mà còn viết báo – những truyện như Con chim trĩ lông trắng đăng báo Thiếu niên tiền phong trong dịp Tết Đinh Dậu, 1957…Cuốn sách này tập hợp các truyện cổ tích và lịch sử quen biết của ông, và cả một số truyện mới được phát hiện gần đây, là món quà chứa đựng những tình cảm ưu ái của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng dành cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước mà ông luôn đặt trọn niềm tin yêu qua những trang viết thấm đẫm tình yêu thương con người, trân trọng cuộc đời.Nhận định:“Nguyễn Huy Tưởng luôn được coi là một trong những nhà văn hàng đầu viết cho thiếu nhi của Việt Nam” – NXB Kim Đồng“Nguyễn Huy Tưởng viết cho các em ít. Nhưng những tác phẩm của anh để lại thật đã giá trị”. – Nhà văn Tô Hoài Thể loại: Văn họcNhà xuất bản: NXB Kim ĐồngTác giả: Nguyễn Huy TưởngSố trang: 244