Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Âm thanh kinh hồn” (Nick Arnold) – Ecopark

Buổi đọc sách “Âm thanh kinh hồn” (Nick Arnold) – Ecopark

Âm thanh có đáng sợ không? Có chứ vì một tiếng hét cũng có thể gây ra một vụ lở tuyết ở Thụy Sĩ vào mùa đông 1950 – 1951 và đã chôn sống 240 người. Tất nhiên nếu âm thanh vừa đủ thì không có gì nguy hiểm xảy ra cả. Cuốn sách “Âm thanh kinh hồn” (Nick Arnold, NXB Trẻ, 2016) tiết lộ đủ điều kinh dị về âm thanh.

doc sach am thanh kinh hon (1)

Chúng ta thật tuyệt vờ khi có một đôi tai để có thể cảm nhận mọi âm thanh của cuộc sống. Vì thế hay bảo vệ tai của mình thật cẩn thận nhé. Thế nhưng có một số người lại không may mắn như vậy khi mà họ phải nhờ đến chiếc máy trợ thính.

Con người có ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ và động vật cũng vậy, chúng sử dụng tiếng kêu. Ví dụ như tiếng ộp oạp của ếch có thể dùng để gọi bạn, bài ca chít chít của lũ chuột dùng để chào mừng những người bạn tới chơi nhà hay tiếng khỉ rú bay cao để đuổi kể địch ra khỏi lãnh thổ…

Đọc cuốn sách này, các bạn nhỏ sẽ làm quen với một số khái niệm như: âm thanh, sóng âm, tần số… một cách dễ hiểu thông qua các hình ảnh, ví dụ minh họa. Cùng với đó là hướng dẫn những thí nghiệm đơn giản mà chính bạn có thể thực hiện được với tiếng hét của mình đấy ^^

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

About admin2

Scroll To Top