Home / EcoCamp / Bài học tiếng Việt với cô Thụy Anh

Bài học tiếng Việt với cô Thụy Anh

Trại “Tiếng Việt của tôi” cũng có nhiều bài học và cách tiếp cận khác hơn so với “Vui cùng tiếng Việt” những năm trước tại Vác-sa-va. Từ xây dựng cảm hứng với ngôn ngữ – được “chơi” với tiếng Việt, các bạn bắt đầu học phương pháp “tự chơi”, tự đặt ra mục tiêu và mỗi ngày thực hiện mục tiêu ấy, để tiếng Việt thực sự là “của mình”.Các bạn lập sơ đồ hoàn thiện tiếng Việt của mình với mong muốn từng ngày thực hiện được mục tiêu tự mình đề ra, vượt qua những khó khăn hiện tại ngăn trở các bạn sử dụng tiếng Việt linh hoạt trong cả giao tiếp nói và viết.

Những hình ảnh trong buổi học tiếng Việt:

About admin2

Scroll To Top