Home / Tư vấn - Chia sẻ / Để sinh nhật luôn là một ngày vui đáng nhớ!

Để sinh nhật luôn là một ngày vui đáng nhớ!

 Đối với các bậc phụ huynh, nhất là với người mẹ, sinh nhật của con luôn là một ngày đáng nhớ. Thế nhưng, không ít người, sau buổi tổ chức sinh nhật cho con, lại nhớ mãi ngày ấy chỉ vì… quá mệt mỏi! Khách khứa mời quá đông, tổ chức ăn uống quá rình rang, tiếp khách không thôi cũng đủ mệt rồi. Và đến khi bé con được đặt trước một cái bánh kem to thì cũng là lúc bố mẹ mặt mày phờ phạc, không còn sức… giúp con thổi nến nữa!

Với trẻ từ 1-3 tuổi, ta nên có một “kịch bản” ngày lễ đáng yêu thế nào cho hợp lý? Điều này khiến không ít bố mẹ suy nghĩ đau đầu. Mỗi nhà có một truyền thống riêng, có cách riêng để kỷ niệm ngày vui. Ở đây, chúng tôi chỉ xin mách nhỏ bạn những nguyên tắc cơ bản nhất của một ngày hội dành cho trẻ khi trẻ còn rất bé.

Tính chất bữa tiệc vui

Nếu xác định làm một buổi vui cho con, lấy con làm trung tâm, theo tôi, chúng ta chỉ nên mời những vị khách thực sự quan tâm đến bé, gần gũi bé nhất. Đó có thể là ông bà, các bác, các anh chị họ. Hoặc cũng có thể là những gia đình bạn bè cùng có con ở lứa tuổi sàn sàn như nhau.

 Địa điểm

Có thể là nhà hàng, ở nhà hoặc một nơi có không gian không quá rộng, lại đảm bảo an toàn cho các bé. Dù ở chỗ nào, cũng nên trang hoàng khung cảnh thật ấm cúng và màu sắc bắt mắt. Đó là những dây hoa, ít bóng bay, một tấm áp phích dài đơn giản với những dòng chữ bố mẹ viết hoặc dán giấy màu lên, không cần quá cầu kỳ, quan trọng là có một “điểm nhấn” trong ngày lễ để có thể lưu lại bằng hình ảnh, sau này lớn lên, bé con xem lại sẽ hiểu từng cái mốc trong đời được bố mẹ quan tâm thế nào.

 Đồ ăn

Đừng nên quá chú trọng ăn uống, người lớn mải chén chú chén anh sẽ làm loãng ngày vui của bé. Ngoài một vài món đơn giản cho người lớn, hãy chuẩn bị cho các bé một ít đồ ăn an toàn như bánh mì gối, khoai tây chiên, hoa quả cắt miếng vừa ăn, sữa chua, nước suối hoặc sữa tươi… Bát đĩa cốc chén nên dùng đồ nhựa màu sắc sặc sỡ. Với trẻ thôi nôi, đương nhiên bé sẽ chỉ nghịch nhiều hơn ăn. Bạn hãy cho bé và các bạn “nghịch” một ít bánh mì cắt miếng xinh xinh hoặc mấy miếng rau luộc, một ít mì nơ của Ý luộc lên. Bữa tiệc như thế cũng đã khiến bé rất hài lòng rồi. Nếu con bạn đã 2, 3 tuổi, bạn có thể nghĩ ra một vài món “đặc biệt” cho các bé. Ví dụ, những miếng bánh mì kẹp giò xếp thành một con rắn, hay một con rồng, có dùng dưa chuột, cà chua và sốt ketchup trang trí. Các bé chắc chắn sẽ rất ngon miệng.

 Chương trình “nghị sự”

Với lứa tuổi bé bỏng như thế, không cần quá nhiều “hoạt động “. Đôi khi, chỉ cần được chạy nhảy bên nhau đã là niềm vui của chúng rồi. Bé 2, 3 tuổi, bạn có thể “bày trò” cho bọn trẻ để chúng có thể cùng làm cùng chơi với nhau đồng thời “bày trò” để người lớn cũng thể hiện tình cảm với bé. Xin giới thiệu một vài ý tưởng:

  1. Cùng nhau làm bánh. Với một ít bột, nước, muối… bạn hướng dẫn các bé nhào bột, có thể tạo màu bằng nước cà rốt, nước dưa chuột xay… rồi cho các bé thoải mái “làm bánh” theo trí tưởng tượng của mình.Mua 100, 200 con hạc giấy bé xíu (ở hàng Mã) tung lên cao. Khi hạc rơi xuống, đề nghị các bé cầm giỏ đi nhặt hạc về. Bạn nào nhặt được nhiều hơn sẽ được khen và tặng kẹo (có thể thay hạc bằng những quả bóng nhỏ).
  2. Chuẩn bị một ít cốc nhựa cũ hoặc những miếng nhựa có thể chồng lên nhau xây tường thành để các bạn cùng chung sức xây nhà, xây thành.
  3. Chuẩn bị bóng bay và bơm nhỏ, đề nghị các bé bơm bóng.
  4. Phát cho các bé lọ thổi bong bóng xà phòng (với các bé 3 tuổi!)
  5. Cùng nhau trang trí một cái nhà. Cái nhà là một thùng giấy có khoét cửa và cửa sổ. Bạn đề nghị các bé xé giấy màu rồi giúp chúng dán lên thùng. Nếu dùng giấy màu có sẵn băng dính, bọn trẻ có thể tự dán được.
  6. Có thể tranh thủ tổ chức một cuộc thi nhỏ dành cho bố mẹ hoặc dành cho cả gia đình. Ví dụ, đề nghị các phụ huynh giả tiếng con vật để các cháu đoán xem đó là con vật gì. Hoặc phát cho mỗi cháu một hộp sữa chua và cái thìa để các con … bón cho bố hoặc mẹ (với trẻ 3 tuổi!) xem bố mẹ nào ăn nhanh hơn!!!
  7. Để các bạn khác chúc mừng “khổ chủ”, có thể mua một tấm bìa các-tông thật to, phát cho mỗi bạn một cái bút dạ để các bạn vẽ, hoặc quệt nguệch ngoạc lên bìa, lưu lại “bút tích” của mình. Bên trên, bạn hãy viết sẵn dòng chữ: Chúc mừng bé Cún tròn 2 tuổi! Có thể thay tấm bìa bằng cuốn vở. Hoặc phát cho mỗi bạn một tờ giấy cùng cỡ, đề nghị các bạn vẽ bất kỳ cái gì bạn thích, hoặc nếu bé đã 3 tuổi, có thể đề nghị vẽ theo chủ đề: vẽ bạn Cún. Sau đó khâu hay dán tất cả những bức tranh thành một tập, con bạn sẽ có một món quà kỷ niệm ngày sinh thật tuyệt vời.
  8. Nếu bé mới tròn 1 tuổi, bạn có thể làm một cuốn sổ mỏng, bên ngoài ghi rõ: Bé Nhím thôi nôi hoặc Nhím tròn 1 tuổi. Trong bữa tiệc mừng sinh nhật, có thể đưa cho từng người lớn viết vài dòng vào lưu lại tình cảm với bé.
  9. 10. Bố mẹ có thể chuẩn bị trước một cuốn sổ, một cuốn albom ảnh ghi lại những ngày tháng đã qua của bé. Ngày bé còn trong bụng mẹ, những hình ảnh siêu âm, ngày bé ra đời, những mốc đáng nhớ của bé, ngày biết lẫy, biết bò, biết ngồi, biết đi… và những mốc “đầu tiên” như cái thìa đầu tiên, con thú bông đầu tiên, cái răng đầu tiên… của bé. Cuối cuốn sổ đó, ghi rõ ngày tháng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1 (2, hoặc 3) và khách đến dự sinh nhật sẽ chuyền tay nhau xem và viết lời chúc dành cho bé.
  10. 11. Bánh kem. Sinh nhật không thể thiếu bánh kem. Với bé 1 tuổi, có thể chỉ cần một chiếc bánh bé xíu và an toàn (nghĩa là không có kem hoặc kem su) để bé nghịch. Với các bé 2, 3 tuổi, thủ tục thổi nến và các bạn cùng người lớn hát bài Happy Birthday to you chắc chắn sẽ là “tiết mục” bé vui thích nhất. Hãy chụp lại cảnh này để giữ kỷ niệm cho con.

Có nhiều gia đình muốn các bé vui nên mời đến bữa tiệc sinh nhật những nghệ sĩ giả trang thành các con vật. Thực ra, với trẻ còn quá bé, đôi khi điều này cũng không cần thiết, vì nhiều bé sẽ hoảng sợ trước những nhân vật lạ hoắc, lại có kích thước khổng lồ. Theo tôi, nếu có điều kiện thì chỉ nên mời nhân vật như chú Hề đến mua vui cho các cháu.

Với các món quà dành cho bé 1 tuổi, bạn không nhất thiết phải mở quà ngay tại chỗ. Thủ tục mở quà đôi khi cũng mất khá nhiều thời gian và có thể làm bạn lúng túng. Với trẻ lớn hơn, bạn có thể chọn mở một vài món là đồ chơi mà bé có thể chơi ngay cùng các bạn, làm ngày lễ thêm phong phú.

Mục đích của bữa tiệc sinh nhật là kỷ niệm một ngày vui. Vì thế, hãy giữ sao cho trong ngày đó, bạn không quá tất bật, ăn mặc đẹp đẽ, tâm trạng vui vẻ, sảng khoái vì bố mẹ là “linh hồn của cuộc vui” khi con bạn còn rất nhỏ.

Đừng kéo dài buổi lễ vì bé của bạn cũng cần phải nghỉ ngơi, đi ngủ đúng giờ. Điều quan trọng nhất là lưu lại tất cả những khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh, máy quay video hoặc bằng một entry thật nhộn trên blog.

Hãy để sinh nhật bé luôn là ngày vui đáng nhớ đối với gia đình, với cả khách được mời nữa.

TSGD Nguyễn Thụy Anh

About admin2

Scroll To Top