Home / EcoCamp / EcoCamp 2016 – Làm quen

EcoCamp 2016 – Làm quen

Sau những phút làm quen ban đầu, cô Thụy Anh cùng các trại viên tìm hiểu về sáu thanh điệu: thanh sắc- thanh huyền- thanh ngã – thang nặng-thanh hỏi – thanh ngang , một nét đặc trưng của tiếng Việt, nơi mang chở nền văn hoá Việt. Bản hoà ca của những thanh điệu đã cùng vang lên dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Thụy Anh. Trầm ấm của thanh ngang, êm dịu của thanh huyền, cao vút của thanh sắc, gập ghềnh thanh ngã và mạnh nhanh nơi thanh nặng.

Các bạn đã cùng hát vang bài ca ” Tiếng Việt vui” (nhạc sĩ Lê Tâm, lời thơ Thụy Anh) bằng một cách rất “EcoCamp”.  Trong ngày đầu tiên của trại hè, các bạn còn chào đón hai vị khách đặc biệt đến từ Hải đội 4 (Vùng 1 hải quân) và gửi tặng hai chú bài hát vừa được học.

” Tiếng nói mẹ dành cho em, thật thánh thót rộn ràng êm êm…”, tự hào, thân thương biết mấy tiếng Việt của tôi, của bạn, của chúng ta.

Vòng tròn kết nối

Hai vị khách đặc biệt ghé thăm

Ồ tiếng Việt vui vui ^^

Không chỉ hát mà chúng mình còn học nữa

Không thể không cười với bài học cùng các thanh điệu  😀

About admin2

Scroll To Top