Home / Tin Tức / Giới thiệu bộ sách “Kiến thức bé thơ” (NXB Trẻ, 2016)

Giới thiệu bộ sách “Kiến thức bé thơ” (NXB Trẻ, 2016)

Sáng chủ nhật ngày 12/3 tại L’Espace đã diễn ra sự kiện Giới thiệu bộ sách “Kiến thức bé thơ” (NXB Trẻ, 2016) do Trung tâm văn hóa Pháp, NXB Trẻ, phối hợp với CLB Đọc sách cùng con tổ chức. Chương trình với sự tham gia của diễn giả: bà Eva Nguyễn Bình – Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam và TSGD Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con.

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-1

Bà Eva Nguyễn Bình chia sẻ rằng các bậc phụ huynh tại Pháp từ lâu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách cùng con ngay từ khi trẻ còn thơ bé. Vì thế, hàng ngày, họ thường đọc truyện cho con nghe trước giờ đi ngủ và thường xuyên đọc lại những cuốn sách ưa thích của con. Với bà đây là cách thức tuyệt vời để cha mẹ có thể chia sẻ những khoảnh khắc bên con – khoảnh khắc của niềm vui. Đồng cảm với chia sẻ của bà Eva Nguyễn Bình, TSGD Nguyễn Thụy Anh cũng cho rằng sách chính là phương tiện giao tiếp tinh tế giữa cha mẹ và con cái. Bố mẹ có thể dùng sách để trò chuyện với con, để hướng dẫn và dạy con những kỹ năng trong cuộc sống thường ngày. Các bạn nhỏ sẽ cảm thấy khó chịu, bất hợp tác khi bị “bắt” phải làm theo yêu cầu của bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ kể cho bé nghe những câu chuyện về một bạn nhỏ nào đó, vừa kể – vừa chơi – vừa “nhờ” con đưa ra phương án giải quyết tình huống thì khi gặp những trường hợp tương tự con sẽ có cách đối mặt, xử lí dễ dàng hơn. Đó cũng là cách bố mẹ giúp con tránh mắc sai lầm khi con bướng bỉnh, không chịu nghe lời bố mẹ; bên cạnh đó con cũng tự xây dựng cho mình kỹ năng một cách tự nhiên thông qua đọc sách. Và các bố mẹ đừng tiếc dành lời khen khi trẻ đưa ra được cách xử lí tình huống hay, thú vị hoặc thực hiện một hành động lịch sự nào đó!

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-3

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-5

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-7

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề con bao nhiêu tuổi thì bố mẹ có thể đọc sách cho con nghe? Cô Thụy Anh thông qua câu chuyện về bé Mầm đã gợi ý cho các phụ huynh cách thức để bố mẹ có thể kể chuyện, đọc sách cùng con. Cô bé Mầm 4 tuổi nhưng đã có thâm niên đọc sách 5 năm bởi từ khi còn ở trong bụng mẹ con đã được lắng nghe những câu chuyện do bố kể, bởi vậy sau này khi bé ra đời, chỉ cần nghe tiếng bố kể chuyện là Mầm nín khóc ngay. Bà Eva Nguyễn Bình cũng gợi ý cho bố mẹ những cuốn sách vải, những người bạn thú bông đáng yêu sẽ trơ thành những trợ thủ đắc lực để bố mẹ kể chuyện “tương tác” với con. Cô Thụy Anh cũng tư vấn cho các phụ huynh phương pháp hiệu quả để lôi cuốn các con đến với những câu chuyện của bố mẹ, háo hức mong chờ những câu chuyện tiếp theo và dễ dàng tiếp nhận những bài học giản dị thông qua những câu chuyện đó.

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-6

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-8

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-9

Trong chương trình hôm nay các bạn nhỏ còn được gặp hai nhân vật San, Lim trong cuốn “Bé học phép lịch sự” với những trò đùa tinh nghịch của mình đã làm “cô phục vụ” Thụy Anh rơi vào tình huống khó xử. Những bạn nhỏ ngồi dưới đã giúp cô Thụy Anh gọi tên những cảm xúc mà cô gặp phải khi đối mặt với hai bạn nhỏ nghịch ngợm này! Nếu là các bạn, khi tới nhà hàng các bạn sẽ nói chuyện, giao tiếp với người phục vụ thế nào cho lịch sự? Cậu bạn Thạch Đức cùng hai em bé xinh xắn đã có phần “trợ giúp” nhanh chóng trong tình huống đặt ra khi tới nhà hàng. Ba bạn vừa lễ phép, vừa dễ thương đã giúp cô phục vụ hoàn thành nhiệm vụ của mình và dành được nhiều tình cảm của các bố mẹ, các bạn nhỏ ở bên dưới.

anh-gioi-thieu-kien-thuc-be-tho-4

Nhà văn Lê Phương Liên đến từ rất sớm, bà lắng nghe chăm chú câu chuyện của các bạn nhỏ và cũng đã có những tâm sự thú vị về đặc trưng thế hệ thông qua câu chuyện của các bé và từ chính người cháu của mình. Từ đó bà đã có những lời khuyên, chia sẻ chân thành với các bậc phụ huynh về việc nuôi dạy con trong thời kì hiện đại!

Kết thúc chương trình các bạn nhỏ đều được nhận những phần quà sách tới từ NXB Trẻ. Chúc bố mẹ và các bạn nhỏ cùng đọc sách thật vui! Hẹn gặp bố mẹ và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Bài viết: Dương My, Ảnh: Đinh Lê Vũ

About admin2

Scroll To Top