Home / Bài Viết / Giúp con những ngày đầu vào lớp 1

Giúp con những ngày đầu vào lớp 1

Tháng 9 này bé nhà tôi bắt đầu học lớp 1. Tôi thật lúng túng không biết mình có thể làm những gì để hỗ trợ có hiệu quả cho con trong những ngày đầu bé đi học?

Mong muốn của bạn cũng chính là mong muốn của nhiều bậc cha mẹ có con học lớp 1.Vào lớp 1 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con bạn. Trước hết bạn cần có những hiểu biết ban đầu về cấp học của con. Con bạn đang học lớp đầu tiên của cấp Tiểu học, cấp học được thực hiện trong 5 năm. Lớp 1, con bạn sẽ được học các môn học Tiếng Việt (10 tiết/tuần), môn Toán (4 tiết/tuần), môn Tự nhiên và Xã hội (1tiết/tuần), môn Nghệ thuật gồm 3 phân môn : Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công (mỗi phân môn 1tiết /tuần), môn Đạo đức (1 tiết/tuần), môn Thể dục (1 tiết/tuần). Cả năm học có 35 tuần. Bạn thấy đấy, ở lớp 1 thời lượng học môn Tiếng Việt nhiều nhất bao gồm các phân môn : Học vần – Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Kể chuyện. Vào lớp 1 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con bạn. Bé của bạn đang sống khá thoải mái ở trường mầm non, vào lớp 1, bé phải chuyển sang môi trường mới đòi hỏi bé phải “làm việc” thực sự, phải tập trung chú ý trong cả một tiết học. Nghe vậy bạn “đừng vội choáng”. Nhiều năm nay, các cô giáo dạy lớp 1 ở các nhà trường hầu hết đều là những giáo viên có kinh nghiệm, nắm vững chương trình và sách giáo mới, am hiểu tâm lí lứa tuổi học trò. Nhiều thế hệ học sinh lớp 1 đã vững bước trưởng thành học lên cấp học mới.

Đã xa rồi thời cha mẹ phó thác hoàn toàn cho nhà trường  việc học tập của con cái mình. Vậy bạn có thể làm gì để giúp con? Việc đầu tiên  bạn nên tập cho con có một số thói quen mới, ví dụ :  bé cần ngủ dậy vào một giờ cố  định vào mỗi buổi sáng. Bạn có thể cùng bé đi mua một chiếc đồng hồ báo thức mà bé thích. Bạn hãy giúp bé để chuông và khi thức dậy bé cần biết ngắt chuông. Khuyến khích bé tự mình vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc quần áo. Lúc đầu, bé có thể thực hiện chậm chạp, bạn đừng hối thúc bé. Hãy dành cho bé một thời gian nhất định để bé hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng bạn nên giúp bé kiểm tra lại sách vở, đồ dùng học tập rồi đưa con đến trường. Trong những ngày đầu, bạn đừng đưa con đến quá sát giờ vào học để bé không có cảm giác mình là người đến trường cuối cùng. Bạn cũng nên đến đón con sớm một chút theo quy định của nhà trường để bé khỏi khổ sở mong mỏi, lo sợ khi thấy các bạn đã có bố mẹ đến đón. Hãy khuyến khích con nghỉ ngơi, làm việc nhẹ nhàng khi về đến nhà để tránh mệt mỏi qúa sức. Bạn đừng ép buộc bé kể ngay về lớp học, cô giáo, bạn bè khi bé chưa sẵn sàng chia sẻ. Có thể tận dụng thời gian trong bữa ăn tối, cả nhà vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện…Bạn còn cần sớm tạo cho bé có thói quen học tập tốt. Bé phải học vào giờ nhất định trong mỗi ngày. Ngồi vào bàn học là học ngay, không để phân tán vào việc khác,…Bạn nên giúp con sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập gọn gàng, dễ nhận biết, dễ lấy,…Trong một vài tuần đầu của năm học vào ngày nghỉ cuối tuần, bạn không nên tổ chức nhiều hoạt động. Hãy để cho bé ở nhà và nghỉ ngơi thật tốt… Cả bạn và con sẽ phải cần nhiều thời gian để thích ứng với được với ngôi trường mới trong những ngày đầu tiên. Đối với bé, đây là một thời kì mới đầy hứng khởi. Hãy giúp bé hòa nhập để bé “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Phú Bình (Bài đã đăng tạp chí Mẹ & Bé)

About DuongMy

Scroll To Top