Home / Tin Tức / Hội thảo “Bước đệm cho con thành công dân quốc tế”

Hội thảo “Bước đệm cho con thành công dân quốc tế”

Chương trình Hội thảo “Bước đệm cho con thành công dân quốc tế” do ILA tổ chức trong buổi sáng hôm nay với sự tham gia của TSGD Nguyễn Thụy Anh đã cung cấp những thông tin hữu ích dành cho phụ huynh quan tâm tới vấn đề cho con đi du học. Trong một số năm trở lại đây lứa tuổi học sinh du học ngày càng đa dạng và thời điểm đi du học cũng sớm hơn vì vậy nhiều phụ huynh băn khoăn về việc phải chuẩn bị cho con những gì trước khi con bước ra Thế giới rộng lớn, rời xa vòng tay của cha mẹ? Tham gia chương trình hôm nay còn có anh Liêu Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Du học ILA và bạn Nguyễn Minh Hà – học sinh đã đồng hành cùng với ILA trong hoạt động du học hè.

Theo cô Thụy Anh, trước khi du học các bạn học sinh cần chuẩn bị cho mình những kiến thức, sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam; khi các bạn hiểu được gốc gác con người mình, giỏi tiếng Việt và văn hóa Việt thì các bạn sẽ tự hào và tự biết đánh giá về bản thân từ đó các bạn sẽ tự tin về mình. Bên cạnh đó các bạn cũng cần có những hiểu biết và tìm hiểu kiến thức về các nền văn hóa phương Tây và đất nước mà các bạn sẽ tới. Để các bạn học sinh có tâm lí vững vàng, không bị “sốc” khi đến với môi trường mới các bạn cần trang bị những kĩ năng cần thiết: kĩ năng tự học, kĩ năng ghi chép, tư duy, phương pháp học tập sao cho hiệu quả… Bên cạnh đó kĩ năng mềm cũng rất quan trọng: làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với nơi mình tới (với thầy cô, với cộng đồng bản xứ, với nơi ở: homestay hay kí túc xá…), cách tiêu tiền như thế nào cho hợp lí, những tình huống có thể xảy ra (yêu quên học, bị hấp dẫn bởi hoạt động ngoài lề…) sẽ giải quyết như thế nào?… Bố mẹ là những người hiểu về con mình nhất, biết được đâu là điểm yếu, điểm mạnh của con vì thế chính bố mẹ sẽ là người “cái thiện”, “bổ sung” cho con những điều con còn thiếu sót. Và khi con đã đi xa vòng tay của bố mẹ thì hãy cho con một khoảng không gian riêng, cho con được tự quyết định và chịu trách nhiệm với hành động của mình và quan trọng nhất hãy tin tưởng vào con.

Anh Liêu Quốc Tuấn cũng đồng thuận về quan điểm này của chị Thụy Anh và anh cũng khuyên các phụ huynh nên cân nhắc cho con tham gia việc du học khi đã trang bị cho con kỹ càng về ngôn ngữ giao tiếp – tiếng Anh và chuẩn bị về mặt kinh tế khi lựa chọn cho con đi du học. Việc tìm hiểu thông tin các nước có rất nhiều trên internet tuy nhiên những thông tin cần được sàng lọc và kiểm chứng để không dẫn tới hiểu lầm hoặc sai lệch về mặt thông tin đặc biệt về thông tin du học. Mặt khác các phụ huynh khi đăng kí cho con tham gia rất muốn con học được nhiều điều đặc biệt nâng cao vốn tiếng Anh, nhưng việc cho con đi nước ngoài tham gia các chương trình Du học hè nên dành cho các con thời gian để khám phá, để trải nghiệm và tìm hiểu thông tin về đất nước mình tới và nền văn hóa bản địa. ILA luôn cân đối việc học tập và khám phá để các bạn nhỏ vừa được trải nghiệm vừa có cơ hội thực hành vốn tiếng Anh của mình sau thời gian tham gia trại hè du học. Tuy vậy việc học tiếng Anh cần được liên tục và sử dụng thường xuyên, bố mẹ không nên kì vọng nhiều về việc “trình độ” tiếng Anh của con khá lên hoàn toàn ngay sau khi tham gia kì du học hè ngắn ngày. Những học kì như thế này sẽ là động lực để các bạn nhỏ yêu thích và học ngoại ngữ tốt hơn.

Bạn Minh Hà cũng có những chia sẻ thú vị sau chuyến đi đầu tiên của mình, khi lần đầu tiên được xa bố mẹ, lần đầu tiên được đến với đất nước mà mặt trời dần lên từ 3h sáng và phố xá vẫn tấp nập vào ban đêm… Theo Hà việc các bạn du học sinh cần làm là hãy tự tin vào mình, chủ động hòa nhập và nói chuyện với những người xung quanh, nắm bắt cơ hội của chính mình để được trải nghiệm.

Những chuyến du học hè chính là bước đệm quý báu để các em học sinh chuẩn bị tâm lý và có những trải nghiệm thực tế trước chuyến đi du học dài hạn. Mong những thông tin hữu ích từ chương trình sẽ giúp cho bố mẹ và các bạn nhỏ có thêm hiểu biết, kiến thức và những điều cần thiết chuẩn bị trước khi quyết định cho con đi du học.

 

Bài và ảnh: Dương My

About DuongMy

Scroll To Top