Home / Tin Tức / Khởi động mùa hè NGHỈ HỌC – KHÔNG NGHỈ TƯ DUY”

Khởi động mùa hè NGHỈ HỌC – KHÔNG NGHỈ TƯ DUY”

Khởi động mùa hè NGHỈ HỌC – KHÔNG NGHỈ TƯ DUY” là khẩu hiệu của Chương trình ra mắt CLB Khoa học trực thuộc CLB Đọc sách cùng con đã diễn ra vào sáng chủ nhật, ngày 18/7/2014 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).Chương trình diễn ra với sự có mặt của TSGD Nguyễn Thụy Anh – chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, hai nhà khoa học đến từ Long Minh Book Nguyễn Việt Long và Đỗ Hoàng Sơn cùng các bố mẹ, các bạn nhỏ là thành viên của CLB Đọc sách cùng con.

Cô Thụy Anh đã hỏi các bạn nhỏ có biết hôm nay là ngày hội gì không. Nhiều bạn nhỏ đã biết và trả lời ngày 18/5 chính là ngày “Khoa học và công nghệ Việt Nam”.

Để có một thế hệ trẻ quan tâm, tìm hiểu, học say mê và cống hiến tâm sức của mình cho những bộ môn khoa học tương lai, các nhà khoa học và các thày cô phải bắt đầu có những gợi mở, dẫn dắt các em ngay từ những cấp học thấp nhất. Đó có thể đơn giản là những câu chuyện đầy bí ẩn của thế giới, những thí nghiệm nho nhỏ, những trò chơi giúp hình thành một khái niệm, phương pháp tư duy thông qua chia sẻ của những người làm khoa học, những câu đố khó mà lời giải không dừng lại ở đáp án, những phát minh đầu tiên bắt đầu từ một ý tưởng lóe sáng… Có thể cùng các em bước vào thế giới khoa học như thế với sự giúp đỡ của gia đình, chuyên gia, và… những cuốn sách thú vị, hài hước, tăng dần độ khó…chính là mục đích thành lập CLB Khoa học trực thuộc CLB Đọc sách cùng con.

Để những nhà thông thái nhỏ không phải chờ lâu, cô Thụy Anh đã cùng các bạn chơi trò chơi giải ô chữ để tìm ra từ khóa “KHOA HỌC”. Câu hỏi tưởng chừng không dễ vậy mà các bạn nhỏ đã “giải quyết” rất nhanh, chính xác từ những câu trả lời đầu tiên.Hai phút là thời gian dành cho mỗi đội để viết những từ khóa liên quan đến “KHOA HỌC” mà các nhóm nghĩ ra hoặc liên tưởng đến. Nhiều nhiều lắm những từ được viết ra hoặc cả những công thức vật lý nữa. Và nhóm dành chiến thắng chính là nhóm 4 và nhóm 8.

Câu chuyện tiếp theo mà các bố mẹ và các bạn nhỏ cùng tham gia chính là câu chuyện của anh chàng Belo. Chàng thợ săn bị đói bụng vì những con thú trong rừng đã bị sư tử ăn thịt hết rồi, sư tử còn chặn ở cửa hang nên Belo không thế ra ngoài được. Làm thế nào để giết được con sư tử này đây? Dùng súng này, dùng thuốc độc, tung khói cay mắt này, quăng lưới này, giả vờ chết này, lấy con vật khác dụ hay đợi sư tử ngủ rồi chạy ra khỏi hang….Đấy là những phương án các bạn nhỏ đưa ra.

Phương án hôm nay được lựa chọn là dùng ngọn lao khí động học trong cuốn “Kỹ thuật thủa ban sơ’ (Bộ sách Tập làm nhà phát minh ). Chị Phương Anh, một nhà khoa học trẻ đã lên giải thích về nguyên lý của công cụ sắc bén này.

Mô phỏng ngon lao khí động học, cô giáo Huyền đã hướng dẫn các bạn làm ngọn lao từ giấy, bìa và màu trang trí. Mỗi bạn sẽ làm theo cách của mình với tỷ lệ phần thân và phần mũi lao tự chọn để có thể tự suy ra tỷ lệ làm sao cho mũi lao bay xa nhất mà lại trúng mục tiêu.

Phần hoạt động này, hai nhà khoa học đã chọn ra những bạn có ngọn lao đúng nhất so với hướng dẫn, ngọn lao sáng tạo, ngọn lao trang trí đẹp nhất và đội làm được nhiều ngọn lao nhất chính là nhóm 1.

Những giải thưởng tiếp theo được trao chính là đội có nhiều sticker nhất cho mỗi câu trả lời đúng trong chương trình là đội 3 và hai đội nhận được phần quà may mắn chính là nhóm , nhóm 2 mang vòng tay màu da cam.Câu trả lời nguyên lý “Khí động học” về ngọn lao đã giúp bạn Đức Anh nhận được phần quà đặc biệt.Chương trình tới trưa mới kết thúc nhưng có lẽ các bạn nhỏ sẽ vui, sẽ tiếp tục tiếp tục tham gia những buổi sinh hoạt của CLB Khoa học; hứa hẹn một mùa hè “không nghỉ tư duy”

About admin2

Scroll To Top