Home / Giới thiệu sách / Sổ tay ăn dặm của mẹ – Yêu thương và nuôi con một cách khoa học (Đọc “Sổ tay ăn dặm của mẹ” Lê Thị Hải, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2016)

Sổ tay ăn dặm của mẹ – Yêu thương và nuôi con một cách khoa học (Đọc “Sổ tay ăn dặm của mẹ” Lê Thị Hải, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2016)

Nếu ai đã và đang có con trong độ tuổi ăn dặm thì hẳn sẽ đồng tình với dòng tít trên của người viết. Mỗi một đứa trẻ ra đời đều đem đến một thế giới tươi đẹp cho những người trong gia đình nhưng rồi cũng làm nảy sinh cuộc chiến nảy lửa của những thế hệ, mà thường là bà và mẹ của em bé ấy. Ví dụ như:

– Mẹ: Trẻ chỉ bú sữa mẹ, đã biết thế nào là thức ăn đậm – lạt đâu nên không cần cho muối vào bột.

– Bà: Mẹ mày nấu nhạt toẹt thế này thì cháu tôi ăn sao nổi.

Hay:

– Mẹ: Con không muốn ép cháu ăn đâu ạ!

– Bà: Phải ép cho nó ăn thì nó mới lớn được chứ!

Hoặc với những ai mới làm cha mẹ mà ông bà ở xa thì đó là cuộc chiến giữa hai vợ chồng, là công cuộc tra hỏi bác sĩ gu-gờ.

Con bị sốt thì nên cho con ăn thế nào?

Phân con như thế này có phải là bị tiêu chảy không? Pha sữa công thức như thế nào là đúng?…v.v.

Tôi đã từng trải qua cuộc chiến như vậy. Để giảm bớt sự căng thẳng của cuộc chiến ấy thì đây là một vũ khí hữu hiệu. Bạn có thể đọc cùng với các thành viên khác trong gia đình để cùng yêu thương và nuôi con một cách khoa học!

Cuốn sách này dành cho những ai đang và sắp có con trong độ tuổi ăn dặm. Được chia thành các phần giới thiệu chung về ăn dặm, các thành phần dinh dưỡng, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, ăn gì khi bé bị các bệnh thông thường, một số thực đơn gợi ý; “Sổ tay ăn dặm của mẹ – Giải đáp mọi câu hỏi của mẹ về ăn dặm” (Lê Thị Hải, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2016) gồm các câu hỏi chính là các băn khoăn mà các bậc phụ huynh đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ thường gặp phải và phần trả lời súc tích dựa trên kiến thức khoa học của BS. Lê Thị Hải, Nguyên Giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Nguyễn Minh Hiếu (CTV CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top