Home / Bài Viết / Xây dựng không gian học tập ở nhà cho con

Xây dựng không gian học tập ở nhà cho con

Năm học mới bắt đầu cũng là lúc con quay trở lại với thời khoá biểu ở lớp, và chắc chắn không thể thiếu là lượng bài tập về nhà con cần hoàn thành.

Đâu đó sẽ có một vài trẻ làm bài tập về nhà theo cách riêng của mình: vừa nằm dài trên sàn nhà hí hoáy làm, một chai nước ngọt bên cạnh và vừa xem phim hoạt hình. Bạn có thể tạo cho con một không gian học tốt hơn. Hình thành thói quen làm bài tập về nhà ngay từ đầu bằng cách xây dựng cho con một “trạm” làm bài tập về nhà – một nơi yên tĩnh, thoải mái, phù hợp để con có thể tập trung học tập. Dưới đây là một vài gợi ý của cơ sở giáo dục, thày cô giáo và phụ huynh Hoa Kỳ mà các bố mẹ có thể tham khảo:

Hình thành thói quen làm bài tập về nhà. Thiết kế một căn phòng riêng nếu nhà bạn đủ rộng, hoặc sử dụng một góc trong phòng ngủ của con, phòng khách làm không gian học ở nhà và hãy cố định thời gian làm bài của con. Khi con đi học về, hãy mời con để cặp sách ở đúng vị trí mỗi ngày. Điều này sẽ giúp con ít bị quên nhiệm vụ hoặc bài tập mà thày cô giáo giao.

Có bàn ghế học riêng cho con. Điều này tưởng chừng như rất hiển nhiên, nhưng nhiều trẻ lại thích bò hoặc nằm dài trên giường để làm bài. Lựa chọn một bộ bàn ghế phù hợp với chiều cao của con là điều rất quan trọng. Trẻ sẽ ít bị phân tán và dễ tập trung hơn khi ngồi học nghiêm chỉnh trên bàn ghế.

Dọn dẹp những thứ linh tinh. Nếu con bạn dùng chung bàn ghế làm việc của bạn để học, hãy lưu ý dọn sạch và cất hết những đồ lặt vặt, linh tinh. Nếu bạn là một người gọn gàng, ngăn nắp, trẻ cũng sẽ học được tính cách tốt này từ bạn. Cho con một không gian đủ rộng để con bày đồ dùng học tập và không bị mất tập trung bởi bất kỳ “nguồn gây nhiễu” nào.

(Ảnh st)

Tạo một không gian thư thái. Nếu không gian học của con được trang trí, hãy để trẻ tự trang trí theo cách của mình. Không nên coi bài tập về nhà là một việc khô khan, vì vậy hãy để con được vui vẻ trong không gian của mình.

Đầy đủ đồ dùng học tập. Bút chì, bút viết, tẩy, giấy, vở bài tập, một cuốn từ điển…v.v đều là những đồ cần có. Các đồ dùng khác như kéo, băng dính, băng keo, máy tính, dập ghim…v.v cũng nên có đầy đủ để khi con đã ngồi vào bàn học là trẻ không phải mất thời gian đi tìm kiếm dụng cụ học tập.

Giữ yên tĩnh trong khu vực con học. Khi trẻ ngồi vào bàn học, hãy tắt ti vi, radio. Bạn cũng không nên nói chuyện điện thoại khi đang ở cùng phòng với phòng con học. Còn một điều thú vị nữa, thời gian con làm bài tập về nhà cũng chính là thời điểm vàng cho cả gia đình cùng làm các hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách hay viết lách.

Hiếu Nguyễn dịch

Tác giả: Maile Carpenter

Nguồn: http://www.babycenter.com

About admin2

Scroll To Top