Home / Bài Viết / “CHÀO TIẾNG VIỆT” LÀ MỘT TRONG HAI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI A – GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ VI

“CHÀO TIẾNG VIỆT” LÀ MỘT TRONG HAI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI A – GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ VI

Tối 29/12/2023 vừa qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu năm 2023.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay, có 41 nhà xuất bản gửi sách tham dự với 312 tên sách, 435 cuốn sách, tăng trên 15% số cuốn so với năm 2022. Giải thưởng Sách Quốc gia 2023 vinh danh và trao thưởng: 18 giải Khuyến khích, 11 giải C, 10 giải B và 2 giải A cho các hạng mục: sách chính trị – kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa – văn học và nghệ thuật, sách thiếu nhi.
Cùng với cuốn sách “Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về Luật Biển” (Bùi Công Quế chủ biên, Phùng Văn Phách – Đỗ Huy Cường – Trần Tuấn Dũng – Lê Đức Anh đồng tác giả, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ) thì Bộ sách “Chào tiếng Việt”, cấp độ 1: “Ra khơi” và cấp độ 2: “Khám phá” (Nguyễn Thụy Anh, NXB Giáo dục Việt Nam) đã vinh dự đoạt giải A, giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu.
Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác phẩm đoạt giải trong các hạng mục giải thưởng Sách Quốc Gia năm nay. Vô cùng hân hoan, tự hào và chung vui với cô giáo Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, tác giả bộ sách “Chào tiếng Việt” đã được đông đảo bạn đọc yêu thích và nhận được giải thưởng danh giá trong mùa giải Sách Quốc gia năm nay.

About DuongMy

Scroll To Top