Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / CLB Khoa học – Những con vật nhiều chân

CLB Khoa học – Những con vật nhiều chân

 “Những con vật nhiều chân”  (Nguyễn Đăng Khoa biên soạn, NXB Trẻ, 2011) chính là nội dung mà các bạn  nhỏ tham gia CLB Khoc học – CLB Đọc sách cùng con đã tìm hiểu trong buổi chiều hôm nay.

Trả lời câu hỏi: Kể tên các con vật nhiều chân mà bạn biết (từ 6 chân trở lên) thật đơn giản, vì có nhiều ơi là nhiều đáp án. Nhưng có đôi lúc các bạn nhỏ nhầm lẫn một chút về số lượng chân của những loài động vật này.

Trước khi tìm hiểu kỹ hơn về những người bạn nhiều chân, cô Cò Trắng đã giới thiệu một chút về hệ thống phân cấp động vật đơn giản. Việc nhớ thứ tự phân cấp này không làm khó các bạn nhỏ và chỉ đọc qua hai lần là các bạn ấy thuộc ngay rồi.

Hệ thống phân cấp động vật đơn giản mà chúng ta thường sử dụng

Các bạn đã có gặp gỡ đầu tiên với những động vật thuộc lớp nhện. Chúng sống ở những vùng nhiệt đới và khô. Một giả thuyết cho rằng chúng là những sinh vật đầu tiên sinh sống trên cạn. Ái chà, thông tin này khá thú vị nhỉ! Ngoài ra có rất nhiều đặc điểm khác của lớp nhện mà các bạn đã đoán chính xác nhưng cũng có những đặc điểm còn khiến cho cả các anh chị CTV cùng tham gia cũng nhầm lẫn. Đó là chúng không có phổi, chúng không có răng và hàm…Điều thú vị nhất có lẽ là cái tên là người ta đã đặt cho những người gặp hội chứng sợ nhện: Arachnophobia

Sau đó, các bạn được chia thành 3 nhóm hoạt động cùng với sự trợ giúp của các anh chị CTV. Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu một loài động vật: rết, bọ cạp và ve theo hình thức sơ đồ tư duy trong thời gian 5 phút. Với những thông tin chính xác, trình bày rõ ràng nhất nên nhóm của bạn Minh Khôi đã chiến thắng.

Làm việc nhóm hăng say

Lần lượt mỗi nhóm trình bày sơ đồ của đội mình

Tất nhiên trong buổi sinh hoạt CLB Khoa học không thể thiếu phần tạo hình, cô Phạm Hằng đã hướng dẫn mỗi bạn làm một chiếc mũ con nhện trông rất đáng yêu chứ không đáng sợ nhé. Sau khi hoàn thành sản phẩm, mỗi bạn đã được nhận một vòng đeo tay có chứa câu hỏi tìm hiểu thêm về những người bạn nhiều  chân này. Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất rồi nhờ bố mẹ gửi về hòm thư của CLB sẽ nhận được một phần quà  ^^

Cô nhện tím xinh xắn

Cô nhện xanh duyên dáng

Anh nhện màu cam cười tươi

Còn anh nhện này thật nhiều màu sắc

Còn cô nhện này thì màu tím nhưng lại có đôi mắt to màu vàng

About admin2

Scroll To Top