Home / Giới thiệu sách / Vú em trở lại (NXB Trẻ, 2011)

Vú em trở lại (NXB Trẻ, 2011)

Quyển này không thật xuất sắc lắm, hơi dài dòng, nhưng cái vấn đề của nó thì rất là trúng ở xã hội mình bây giờ – chuyện dạy con thế nào. Đọc cứ có cảm giác ấm ách bực bội với nhân vật, nhưng nghĩ kỹ thì đó chính là mình đã bức xúc với hiện trạng quyển sách đưa ra. Mình khuyên câu lạc bộ Đọc sách cùng con nên tìm đọc để có thêm… những gì mà mọi người nghĩ là cần.

Sau đây là vài hàng giới thiệu: 

Mười hai năm sau khi thoát khỏi cơn ác mộng của người trông trẻ như trong Nhật ký vú em, bạn có muốn dính líu lần nữa với công việc bất đắc dĩ đó không?Vậy mà Nanny vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu làm điều tốt cho hai đứa nhỏ nhà X dù chúng trở thành gánh nặng điên rồ, khiến cho cô như một kẻ dở hơi trong thành phố dường như ai cũng chỉ biết sống cho mình.Đối mặt với những tình huống bất ngờ đầy những sự ngu xuẩn và hợm hĩnh của lối giáo dục sai lầm trong giới nhà giàu, Nanny nhận ra mình đang sống trong một xã hội lạnh lùng, ích kỷ và các bậc cha mẹ chỉ biết thỏa mãn sự phù phiếm cũng như sĩ diện của mình.

Các tác giả đã vẽ nên bức tranh không thể nào điển hình hơn và cũng đáng báo động hơn về một xã hội bề ngoài không tiếc tiền cho giáo dục nhưng bên trong đầy những ruỗng mọt và suy đồi. Tình yêu thương của Nanny có thành công hay không, có phải là lối thoát hay không, một lần nữa, Vú em trở lại tiếp tục bài học năm xưa từng để ngỏ trong Nhật ký vú em.“McLaughlin và Kraus khiến ta rơi lệ khi một lần nữa vận dụng trí thông minh sắc như dao để kết án những bậc cha mẹ ngạo mạn nhất trong khi vẫn nâng đỡ những đứa trẻ bị tổn thương tâm hồn. Bạn có thể đặt cược ngay từ lúc đọc Vú em trở lại – đây sẽ là một cuốn sách rất nóng.” – Publishers Weekly.

Về các tác giả: Nicola Kraus và Emma McLaughlin viết văn cùng nhau ở New York. Cả hai đều từng là người trông trẻ. Các tác giả từng là sinh viên nghiên cứu về cá nhân tại Đại học New York khi họ viết cuốn sách Nhật ký vú em. Vú em trở lại là tác phẩm mới nhất tiếp nối thành công trong việc châm biếm xã hội thượng lưu Manhattan thông qua cặp mắt của những người trông trẻ. Nhật ký vú em đã được dựng thành phim với ngôi sao Scarlett Johansson.

Mọi người tìm mua nhé, sách do dịch giả Lam Giang dịch, giá 100.000đ.

Bìa cuốn “Nhật ký vú em” (NXB Trẻ, 2010)

Nguyễn Trương Quý là biên tập viên NXB Trẻ, đồng thời là tác giả tạp văn được nhiều độc giả biết đến với bộ ba sách viết về Hà Nội do NXB Trẻ phát hành, tái bản nhiều lần: “Tự nhiên như người Hà Nội”, “Ăn phở rất khó thấy ngon” và “Hà Nội là Hà Nội”. Xin trân trọng cảm ơn anh đã giới thiệu cho các phụ huynh thành viên CLB Đọc sách cùng con một cuốn sách thú vị.

Nguyễn Trương Quý

About admin2

Scroll To Top