Home / Tin Tức / Buổi tổng kết lớp nghĩ và viết 4-5 và giao lưu với tác giả Roise Nguyễn

Buổi tổng kết lớp nghĩ và viết 4-5 và giao lưu với tác giả Roise Nguyễn

Vào chiều thứ 4, ngày 18/04/2017 vừa qua, các thành viên lớp Nghĩ & Viết lớp 4-5 đã có một buổi học thật vui, ý nghĩa khép lại khóa học của mình tại trụ sở CLB Đọc sách cùng con.

Buổi học bắt đầu với câu chuyện ghi lại kỉ niệm về 24 buổi học đã qua.Đó là những bài học thú vị, những buổi giao lưu ý nghĩa với hai trong số nhiều cây bút yêu trẻ, dành nhiều tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi – nhà văn Quách Liêu, nhà văn Lê Phương Liên.

Cô Thụy Anh đã đọc và chia sẻ với các bạn những tinh khôi, trong trẻo của một sáng tháng Ba, khi đất trời đang trong những ngày Rét Nàng Bân qua một đoạn trích của cuốn sách “Thương nhớ mười hai” (Vũ Bằng, Nhã Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2017).

Hôm nay, các bạn cũng được chào đón một vị khách đặc biệt, nhà văn Rosie Nguyễn, tác giả của “Tây ba lô trên đất Á”, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”, “Mình nói gì về hạnh phúc ?”. Mỗi bạn đã có chia sẻ về quan niềm hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương, hạnh phúc là sự quan tâm, hạnh phúc là được làm điều mà mình thích…

Chào đón vị khách của lớp học

Nào mình cùng cười

Sâu lắng cùng nhà văn Vũ Bằng

Và các em đã cười thật hạnh phúc, thật hồn nhiên khi cùng nhau được tự tay nặn những chiếc bánh trôi nhân ngày Tết hàn thực.

Kết thúc thúc học, CLB Đọc sách cùng con luôn mong muốn rằng mỗi bạn sẽ có thể rung động, có thể cảm nhận và viết về cuộc sống quanh em, dù là điều bình dị, nhỏ bé nhất. Viết văn sẽ không còn là nỗi sợ, là nhiệm vụ bắt buộc cần làm. Nó sẽ là niềm vui, là hứng thú, đam mê của các bạn.

CLB Đọc sách cùng con xin cảm ơn nhà văn Rosie Nguyễn đã đến và cùng các bạn có một cuộc trò chuyện thú vị.

Đặc biệt, CLB xin cảm ơn bố mẹ và các bạn nhỏ đã luôn yêu mến, tin tưởng , đồng hành CLB trong mọi hoạt động trong thời gian qua và cả trên bước đường sắp tới.

About admin2

Scroll To Top