Home / Tin Tức / Câu lạc bộ đọc sách đến với các bạn nhỏ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Câu lạc bộ đọc sách đến với các bạn nhỏ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Trong ba ngày từ 12/10 – 14/10, TSGD Nguyễn Thụy Anh – chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con và các thầy cô giáo của CLB đã có dịp đến thăm và tham gia tập huấn cho các thầy cô giáo huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thông qua các hoạt động của dự án Tủ sách Tri thức và Ước mơ.

Sau quãng đường hơn 300 km từ Hà Nội tới Vị Xuyên, cô Thụy Anh đã nhanh chóng bắt tay vào buổi tập huấn dành cho các thầy cô giáo là cán bộ Tổng phụ trách đội và phụ trách Thư viện các trường thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong các buổi tập huấn, cô Thụy Anh đã hướng dẫn các thầy cô giáo về cách thức xây dựng CLB đọc sách, phương pháp tổ chức và duy trì hoạt động đọc sách thường xuyên để gây hứng thú và tạo cảm hứng với sách cho trẻ, đặc biệt là các em học sinh tại địa phương nơi các thầy cô công tác. Sau những giờ phút làm quen, các thầy cô giáo đã rất nhanh chia về các nhóm để cùng nhau lập một kế hoạch tổ chức một buổi đọc sách. Mỗi một đội đều có những ý tưởng và cách tổ chức rất vui và thú vị.

Trò chơi làm quen với quả bóng tương tác

Phương pháp Tổ chức đọc sách

Chia nhóm hoạt động

Các thầy cô cũng rất hào hứng và vui vẻ khi tham gia các trò chơi

Sáng ngày 14/10, cô Thụy Anh và các thầy cô giáo của CLB Đọc sách cùng con đã tổ chức buổi giới thiệu và đọc sách “Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của nhà văn Võ Quảng” do NXB Kim đồng xuất bản năm 2014 tại trường PTCS Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Các bạn nhỏ hào hứng tham gia và giơ tay trả lời các câu hỏi của cô Thụy Anh, các thầy cô và các bạn cùng cười thật vui vì những từ mà các bạn nhỏ đưa ra: Mưa Lào, thợ nhanh, …

Cùng nhau làm mưa phùn

Xưởng may áo ấm – toàn thợ lành nghề

Nhiều bạn có sticker nhận được quà sách của cô Thụy Anh

Kết thúc buổi đọc, các bạn nhỏ đều ở lại để trò chuyện thêm với cô Thụy Anh và bạn nào cũng muốn cô quay trở lại và tổ chức thêm thật nhiều buổi đọc như vậy cho các bạn cùng tham gia.

Bên cạnh hoạt động tập huấn cho các thầy cô giáo tại huyện Vị Xuyên, dự án Tủ sách Tri thức và Ước mơ còn dành tặng cho cho thư viện các trường thuộc huyện Vị Xuyên mỗi trường một tủ sách gồm hơn 90 đầu sách. Hi vọng các thầy cô giáo sẽ xây dựng góc đọc sách tại trường của mình  và  tổ chức thật nhiều những buổi đọc thật hay và thật vui để các bạn nhỏ được đến với những miền đất mới thông qua những trang sách hay ở thư viện của trường nhé!

Không chỉ có nhiều sách hay, ở Thư viện cũng thật là đẹp và ấm áp

Dự án Tủ sách Tri thức và Ước mơ do Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Quỹ Trò nghèo vùng cao và những người bạn đồng hành cùng trẻ thơ phối hợp thực hiện.

PV CLB Đọc sách cùng con thực hiện (Ảnh: A. Mạnh)

About DuongMy

Scroll To Top