Home / Giới thiệu sách / Bách khoa thư thực tế ảo tăng cường – Khủng long 3D (Devar, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2019))

Bách khoa thư thực tế ảo tăng cường – Khủng long 3D (Devar, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2019))

Khủng long đã tuyệt chủng từ hàng mấy chục triệu năm trước vì thế hình ảnh của chúng ngày nay do các nhà khoa học tái dựng qua những dấu vết, hóa thạch để lại. Những cuốn sách, bộ phim về khủng long luôn cuốn hút các độc giả nhí. Các bạn ấy có thể đọc một cách chính xác những cái tên dài ngoằng và khó nhớ của các loài khủng long.

Bộ sách là bách khoa thư về 33 loài, tồn tại ở kỷ Tam Điệp (251 – 199,6 triệu năm trước), kỷ Jura (199,6 – 145,5 triệu năm trước), kỷ Phấn Trắng (145,5 – 65,5 triệu năm trước). Mỗi loại gồm một bộ hồ sơ thông tin về thời gian, chiều cao cân nặng với trọng lượng, nơi sinh sống… Ví dụ như loài Compsognathus thuộc loại nhỏ xinh, chúng chỉ cao khoảng 26cm, tương đương một gà gô đen chính hiệu. Hay loài Brachiosaurus lại có kích thước siêu to với chiều cao 13m và 15m chiều dài, chúng có khả năng đè bẹp bất kỳ đối thủ nào với trọng lượng 32-37 tấn. Khủng long không đáng sợ lắm nếu chúng chỉ ăn cỏ nhưng phải tẩu thoát thật nhanh nếu bạn có cơ hội quay ngược thời gian và gặp một loại khủng long ăn thịt. Tuy nhiên trong cuộc sống này thì không gì là không thể, tiêu biểu là khủng long Therizinosaurus có tập tính ăn thực vật nhưng theo các nhà nghiên cứu thì chúng thuộc nhóm chân vuốt với bộ móng có thể dài đến 60cm. Chẳng may một ngày đẹp trời, Therizinosaurus nổi hứng đổi món thì các loài khác hãy coi chừng.

anh bach khoa thu thuc te ao tang cuong khung long 3d

Bách khoa thực tế ảo tăng cường – Khủng long 3D (Devar, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2019))

Bộ sách đặc sắc hơn cả khi sử dụng công nghệ AR sống động nhất hiện nay. Độc giả có thể thấy một chú khủng long nhảy ra khỏi trang sách với một tiếng gầm, bay lượn và chỉ cần một chạm nhẹ là có thể tra cứu nhanh về thông tin, cho chúng ăn là điều chỉnh hướng di chuyển. Còn gì tuyệt vời đi kèm một chút đáng sợ khi trong phần trò chơi hỏi đáp, bạn phải chọn một trong những chiếc răng lơ lửng trước mặt là của khủng long ba sừng Triceratops.

Thật thú vị khi việc trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về khủng long đã dễ dàng hơn với công nghệ AR hiện dại. Mỗi cuốn sách chưa một mã QR dùng trên phần mềm DEVAR để quay ngược thời gian trở về thời đại cổ xưa.

À các độc giả thử đoán xem khủng long xanh thuộc loài nào và đã phát âm tên của các bạn khác đúng chưa nhé!

Cò Trắng (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top