Home / Giới thiệu sách / Catherine – cô bé đeo mắt kính (Patrick Modiano, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Catherine – cô bé đeo mắt kính (Patrick Modiano, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Làm sao có thể sống chung được với một người cứ hay rao giảng  đạo đức những lúc không đâu? Lại còn luôn phải tỏ ra lắng nghe và ngoan ngoãn để không làm con người gàn dở đó phiền  lòng, kể cả khi, bài chính tả bị thầy phê là  “lạc đề”?

Đẹp và giàu chất thơ như một Cánh buồm đỏ thắm hiện đại, “Catherine – cô bé đeo mắt kính” (Patrick Modiano, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016) là câu chuyện của những giấc mơ trên một nền hiện thực gai góc, nhiều khi gian dối nhưng chính cái thực tế đó, trí tưởng tưởng và lòng khao khát yêu thương đã đưa gia đình nhỏ, xa cách của cô bé được đoàn tụ bên nhau.

bia-sach-catherine-co-be-deo-mat-kinh

 Cuốn sách 91 trang nhỏ nhắn cùng các hình vẽ minh họa sinh động, rõ ràng sẽ cùng các bạn nhỏ  “tháo gỡ” một cách hồn nhiên và nhẹ nhàng những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày: “Nếu con cảm thấy bác ấy đang lạc đề, hãy xé ngay cái bài bác ấy đọc cho con. Rồi sau đó tự mình làm lại”. Hoặc để tách mình ra những câu chuyện thảm họa về đạo đức hay chính tả của bác Casterade, hai bố con luôn chọn một bàn ăn xa nhất so với bàn của bác và “phải bỏ kính ra. Như thế thì mới có cớ không trông thấy Casterade”… Những kỹ năng bỏ túi nho nhỏ đó đã được cô bé đeo mắt kính hứa hẹn sẽ phần nào giúp ích cho các bạn nhỏ đang phải đương đầu với những vấn đề tương tự.

Lê Thắm (Giáo viên CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top