Home / EcoCamp / Cuộc thi Rung chuông vàng

Cuộc thi Rung chuông vàng

Sau giấc ngủ trưa, các bạn nhỏ lại thức dậy và chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi Rung chuông vàng của EcoCamp 2015. Cuộc thi chính là bài kiểm tra nhỏ cho những kiến thức mà các bạn đã học được trong suốt quá trình tham gia trại hè.

Không biết rằng các bạn nhỏ có còn ghi nhớ những gì mình đã được học? Người còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng và rung được chuông vàng. Các anh chị phụ trách có thể giải cứu các bạn nhỏ bằng cách nhảy dây. Dường như những câu hỏi đầu đã không làm khó các bạn nhỏ cho lắm. Nhưng dần dần mức độ khó tăng lên và nhiều thí sinh đã phải dừng cuộc chơi. Đến khi chỉ còn thành viên của đội 1,3,4 và 6. Câu hỏi cuối cùng được đưa ra đòi hỏi các bạn nhỏ phải vận dụng trí thông minh và kiến thức riêng của bản thân. Ngạc nhiên là người duy nhất trả lời được câu hỏi cuối cùng của cô Thuỵ Anh lại là bạn nhỏ đến từ nhóm nhỏ tuổi nhất – bạn Tường Vy. Vì thế bạn ấy đã là người chiến thắng cuộc thi rung chuông vàng và mang vinh quang về cho đội Cua biển.

Qua cuộc thi này, một lần nữa trí thông minh và óc quan sát của các bạn nhỏ đã được thử thách.

Các thí sinh đã sẵn sàng

Kẻ ô trả lời câu hỏi

Câu hỏi đầu tiên có bao nhiêu bạn trả lời đúng đây?

Ban giám sát kiểm tra từng câu trả lời của các thí sinh

Câu hỏi tiếp theo

Các anh chị phụ trách sẽ là những người trợ giúp bằng cách nhảy dây, số lượng thí sinh quay trở lại sàn thi đấu phụ thuộc vào anh chị của đội đó nhảy dây được bao nhiêu cái thành công

Hào hứng quay trở lại sân thi đấu

Lắng nghe câu hỏi tiếp theo

Đáp án là…

Những thí sinh cuối cùng

Cứu trợ từ những máy bay giấy

Và Tường Vy đã là người chiến thắng của Rung chuông vàng

About admin2

Scroll To Top