Home / EcoCamp / EcoCamp 2019 đợt 2 – Nhà ngoại giao tương lai

EcoCamp 2019 đợt 2 – Nhà ngoại giao tương lai

Hội nghị “Nhà ngoại giao tương lai” ngày 26-06-2019 tại hội trường Cú Mèo thông thái, Đoàn An điều dưỡng 295 đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi.

– Người đứng đầu một Quốc gia là ai?;

– Ai có quyền hành cao nhất?;

– Đại biểu Quốc hội, Nghị sĩ sẽ đại diện cho ai?…

Tất cả những câu hỏi đó đều được thuyền trưởng Thụy Anh chia sẻ cùng các bạn thông qua những từ khóa và câu chuyện gần gũi. Bài học về xây dựng và điều hành các Quốc gia nghe quả thật là xa vời nhưng thật ra lại rất quen thuộc và cần thiết với mỗi một người dân của Quốc gia đó.

Rất nhiều vấn đề nghị sự được đưa ra luận bàn cùng với đó là những phương án xử lý cụ thể, khả thi đã được các nhà ngoại giao trẻ tuổi đóng góp ý kiến.

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (1)

Các nhà ngoại giao tương lai

Nếu Gia Phúc, đại diện đội Đoán xem đề xuất việc thưởng cho người lao động chăm chỉ thì bạn Vân Anh đến từ Green Life lại đưa ra phương án để tái tạo sức lao động và cho họ những động lực để tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến. Vân Anh cũng nói thêm việc truyền thông trực tiếp thông qua những hình ảnh chân thực, đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực làm việc của người lao động cũng sẽ khiến việc quảng bá hình ảnh đất nước đạt hiệu quả cao hơn. Bạn cũng cho rằng việc tặng một món quà ngọt ngào như những chiếc bánh thơm nức mũi tại xưởng Bột mì vĩnh cửu của Green Life, thì chắc chắn du khách sẽ nhớ mãi không quên và sẵn sàng mời thêm bạn bè của mình tới với Green Life hiếu khách.

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (3)

Gia Phúc với bài trình bày thuyết phục

Hải Minh đến từ đội Genius lại mạnh dạn cử người đi học ở những nước khác và dành các đãi ngộ cho họ sau khi họ học xong và trở về nước làm việc. Quả thật là một ý tưởng hay cho việc phát triển ngành khoa học của Xưởng Phát kiến kinh hoàng. Việc phát triển điểm mạnh của một đất nước cần đi kèm với bảo vệ môi trường đó cũng chính là ý kiến mà bạn Anh Phương, đại diện của Magic Hand đóng góp cho Hội nghị “Nhà ngoại giao tương lai”. Những vấn đề rất cần xử lý như khí nhà kính, xử lý rác thải hay dân số ngày càng tăng cao… là gánh nặng rất lớn cho môi trường. Việc các bạn trẻ cần làm đó là cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường như những ngày vừa qua các thủy thủ EcoCamp vẫn cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường biển và rừng cây tại đoàn 295, chính những việc làm đó sẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất lan tỏa tới mỗi người dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tái tạo môi trường sạch cho thiên nhiên, nơi con người và thiên nhiên cùng sinh sống và phát triển.

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (7)

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (8)

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (9)

Các thành viên của bàn chủ tọa

Chia sẻ về vấn đề dành cho các bạn học sinh, đại diện của Cộng hòa Tím – bạn Duy Anh đã có những đề xuất rất mạnh mẽ trong việc áp dụng những hoạt động trải nghiệm thực tế để các bạn học sinh có thêm nhiều trải nghiệm cá nhân bên cạnh những bài học trên lí thuyết. Việc tặng học bổng cho các bạn học sinh để khuyến khích học tập cũng được bạn đưa ra.

Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc sáng tác văn, thơ để làm cầu nối giữa những vấn đề khúc mắc giữa hai người, hai quốc gia? Đại diện của đội Kem Phượng, bạn Bảo Anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi đào sâu những nguyên nhân có thể dẫn đến chiến tranh và đề xuất một phương án rất “lãng mạn” để giải quyết vấn đề tưởng như rất khó này! Với câu trả lời về việc các quốc gia sẽ ứng xử thế nào khi hai quốc gia hàng xóm xảy ra chiến tranh, Bảo Anh rất bình tĩnh và trích dẫn câu trả lời bằng câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “…” đế nhấn mạnh việc không thể thờ ơ khi chiến tranh xảy ra khiến ai cũng thán phục. Bạn cũng nói thêm, việc thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, giải quyết các mâu thuẫn thông qua việc tuyên truyền hòa bình là rất cần thiết.

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (4)

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (5)

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (6)

Các thủy thủ bàn luận sôi nổi

Trong bài diễn thuyết của mình, bên cạnh phần trình bày theo chủ đề đã được lựa chọn, các “Nhà ngoại giao” còn đối mặt với những câu hỏi rất hóc búa đến từ các đại biểu tham gia và cả những chuyên gia – những người chủ trì Hội nghị. Bằng sự bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin các Nhà ngoại giao tương lai đưa ra các trả lời vừa xác đáng, vừa có minh chứng cụ thể.

Những vấn đề tưởng như thật ra vời với thanh thiếu niên nhưng bằng góc nhìn của mình, trải nghiệm cá nhân các bạn trẻ hoàn toàn có thể đưa ra các giải pháp mà mình thấy phù hợp nhất với mình. Việc điều hành một quốc gia không dễ nhưng các bạn trẻ có thể tìm hiểu để biết, để thông cảm và để nhận ra được vai trò của một công dân với sự phát triển của Quốc gia. Từ đó các bạn có ý thức trách nhiệm hơn với những suy nghĩ, hành động của chính mình để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (10)

ecocamp 2019 dot 2 - nha ngoai giao tuong lai (11)

Chúc mừng các bạn với kết quả đạt được

EcoTVNews

EcoCamp là trại hè kỹ năng, hướng nghiệp thường niên do CLB Đọc sách cùng con từ năm 2013 đến nay. Đối tượng là học sinh Việt Nam và Việt Kiều từ 6 – 15 tuổi.

Năm nay, EcoCamp có 3 đợt”

– Đợt 1: 01/06/2019 – 12/06/2019

– Đợt 2: 20/06/2019 – 01/07/2019

– Đợt 3: 08/07/2019 – 19/07/2019

diễn ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng với chủ đề “Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”.

About admin2

Scroll To Top