Home / Giới thiệu sách / “Mẹ ơi con muốn làm con gái” (Alex Gino, Nguyên Hương dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

“Mẹ ơi con muốn làm con gái” (Alex Gino, Nguyên Hương dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Mẹ ơi con muốn làm con gái” (Alex Gino, Nguyên Hương dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016) là cuốn sách nói về sự khác biệt, là câu chuyện của một con người, một cuộc đời nhưng là tiếng lòng của bao con người khác, những người sinh ra không may mắn được là chính con người thật của mình.

Cuốn sách đưa ta vào với thế giới của Geogre, một bé gái sinh ra đã bị “mắc kẹt” trong hình hài một cậu con trai. Từng câu văn đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh đã mở ra thế giới tâm hồn đầy sự hỗn loạn, âu lo một “cậu bé” lớp 4 đang phải gồng mình sống một cuộc sống ngột ngạt không thể là mình, là một bé gái.

Đó là sự phấp phỏng trong chính ngôi nhà của mình vì lén lút xem trộm tạp chí dành cho con gái,

…là bứt rứt, giằng xé mỗi  khi lần vào nhà tắm bởi thứ nằm giữa hai chân khiến George,

…là nỗi đau khổ ở trường khi phải đi vệ sinh ở buồng dành cho các bạn trai,

Đó còn là sự khát khao kể cả khi chỉ đóng vai một “cô nhện cái” trong vở kịch.

…là sự hạnh phúc đến choáng ngợp khi được xỏ vào chiếc váy hồng.

…là ngày tuyệt diệu khi được sử dụng buồng vệ sinh nữ và ngồi tiểu giống y như một cô bé.

me oi con muon la con gai 1

Bí mật khủng khiếp ấy bao vây khiến cho George trở nên cô đơn. Đã bao nhiêu lần George muốn thổ lộ với mẹ mà không thể:

Vị ngọt của sữa Sô cô la bọc lấy lưỡi George, bao phủ lên những lời đang nằm trên đầu lưỡi. Một ngày nào đó, bằng cách nào đó, George sẽ phải nói với mẹ rằng nó là con gái. Nhưng không phải hôm nay.

 Nhưng thật may mắn là George có cô bạn thân Kelly hiểu chuyện. Kelly đã giúp bạn có được những phút giây hạnh phúc nhất đời mình là những phút giây trở thành Melissa.

Câu chuyện của George khiến chúng ta hiểu hơn về thân phận những người sinh ra có hình hài không giống với giới tính thật của mình, nhắc ta biết cách ứng xử sao cho phù hợp, biết mở lòng chia sẻ để “một ngày nào đó” của George không quá xa vời. Cô bé có thể nói với mẹ và những người xung quanh mình là con gái một cách dễ dàng hơn.

Đây cũng là tác phẩm đầu tay nhà văn Alex Gino, người đã hơn 20 năm tích cực trong các phong trào dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới. Khá bất ngờ, cuốn sách đã đạt các giải thưởng sách Stonewall  và giải thưởng Lambda trong năm 2016. Nó còn đứng vị trí thứ 5 trong danh sách Những cuốn sách thách thức nhất năm 2017 của hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ. Sách phù hợp với các bạn nhỏ cũng như các phụ huynh.

N.T.Thanh Bình (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top