Home / Tin Tức / Buổi Chia sẻ về phương pháp dạy Viết cho trẻ

Buổi Chia sẻ về phương pháp dạy Viết cho trẻ

Sáng hôm qua 24/3 tại CLB Đọc sách cùng con, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã tham gia buổi “Chia sẻ và phương pháp dạy Viết cho trẻ” đầy bổ ích và thú vị với các phụ huynh.

Văn học, tiếng Việt thực chất là một môn học đầy hấp dẫn, giúp cho sự phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy của trẻ. Tuy nhiên không ít các bạn nhỏ hiện nay lại cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến chuyện “học văn” bởi xoay quanh chúng có rất nhiều câu hỏi mà chưa được giải đáp một cách thấu đáo.

– Em SỢ viết?

– Không biết bắt đầu từ chi tiết nào?

– Mất… 30 phút mới nghĩ ra một câu mở bài!!!

– Tả con mèo… có phải tả đuôi không?

– Làm gì để kể về niềm vui của mình?

– Nỗi buồn? – Có nên viết về nó không?

– Từ nào cho ta cảm giác ấm áp? Từ nào reo vui?

Trong suốt buổi chia sẻ, các phụ huynh đã đặt ra các câu hỏi và vấn đề mình quan tâm, băn khoăn trong quá trình hỗ trợ con học văn tại trường. TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh cũng có sự đồng cảm và những chia sẻ lại với các phụ huynh về những thắc mắc và khó khăn mà bố mẹ đã đưa ra.  Theo bà  “Để xóa bỏ nỗi-sợ-viết và sợ môn Văn – một nỗi sợ có thật đang tồn tại trong một bộ phận các bạn nhỏ khi đến trường chúng ta nên hỗ trợ con em mình bằng cách trang bị cho các em phương pháp làm việc cùng Từ và Câu, phương pháp tư duy trước khi viết. Cùng các em xây dựng một hệ thống từ vựng phong phú, linh hoạt, củng cố ngữ pháp và thúc đẩy việc cảm nhận ngôn ngữ và văn chương.”.

Sau đây là một vài hình ảnh:

Trong thời gian tới đây, CLB Đọc sách cùng con sẽ tổ chức lớp “Nghĩ và viết” với giáo trình do TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh biên soạn dành cho hai nhóm tuổi: 8-9 và 10-12. Phụ huynh quan tâm và muốn đăng ký cho con tham gia vui lòng liên hệ với CLB Đọc sách cùng con để biết thêm chi tiết.

PV CLB Đọc sách cùng con

About DuongMy

Scroll To Top