Home / Tin Tức / ”Đại hội sách cũ” trưng bày nhiều đầu báo quý

”Đại hội sách cũ” trưng bày nhiều đầu báo quý

Các tờ báo xuân giàu tính nghệ thuật, lịch sử sẽ được giới thiệu tới công chúng ở Hà Nội.

2015 là năm kỷ niệm 150 năm báo chí quốc ngữ Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Vì thế, “Đại hội sách cũ” lần thứ hai (diễn ra trong hai ngày 14 và 15/3 tại 176 Thái Hà, Hà Nội) dành một khu triển lãm báo xuân qua các thời kỳ. Theo đó, các đầu báo xuân giàu tính nghệ thuật, lịch sử sẽ được giới thiệu tới công chúng. Không những thế, độc giả quan tâm đến báo xuân còn có thể tham dự chương trình trò chuyện cùng luật sư Tạ Thu Phong – người lưu giữ hàng nghìn tờ báo cũ quý hiếm. Chương trình trò chuyện diễn ra vào 15h ngày 15/3.

“Đại hội sách cũ” có sự tham gia của hơn 10 đơn vị, cá nhân có tiếng trong lĩnh vực sưu tập, kinh doanh sách cũ như Sách cũ Hà Thành, diễn đàn Sách xưa, Sách cũ Chiến, Tùng’s Books, Nhà sách xưa Thuận Hóa (đơn vị kinh doanh sách cũ nổi tiếng tại Huế)…Nhiều cuốn sách quý được các đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày, trao đổi tại chương trình như: Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim (bản in năm 1964), Tội ác và trừng phạt (bản in năm 1973); Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn của Nhà xuất bản Cầu Vồng…

Chương trình thực hiện dịp đầu năm nên sẽ dành một khu vực trưng bày câu đối Tết thời bao cấp. Độc giả tới “Đại hội sách cũ” còn được tham gia nhiều hoạt động như xin chữ tại gian viết thư pháp, thực hành sáng tạo với giấy dó, đàm đạo về sách cũ tại gian hàng “Trà đạo”…

Vào lúc 15h ngày 14/3, nhà thơ Nguyễn Đình Chính (con trai nhà thơ Nguyễn Đình Thi) cùng nhà thơ Trần Ninh Hồ sẽ trò chuyện với độc giả theo chủ đề “Thơ ca Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1946 tới nay”. Ban tổ chức cũng đứng ra quyên góp sách cho dự án “Sách hóa nông thôn” của anh Nguyễn Quang Thạch. Trước mắt, Alpha Books đã dành 500 cuốn tặng cho tủ sách này.Tháng 11/2014, “Đại hội sách cũ” lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày tại Hà Nội. Chương trình gây bất ngờ bởi thu hút nhiều người tham dự, trong đó phần lớn bạn đọc là người trẻ.

Theo vnexpress.net

About admin2

Scroll To Top