Home / Tin Tức / “TỰ HỌC – TỰ GIÁO DỤC” – Hội thảo và giới thiệu bộ sách của nhóm Cánh Buồm

“TỰ HỌC – TỰ GIÁO DỤC” – Hội thảo và giới thiệu bộ sách của nhóm Cánh Buồm

THÔNG CÁO BÁO CHÍHà Nội, thứ Sáu, ngày 23/9/2011

Hội thảo

TỰ HỌC  TỰ GIÁO DỤC

Ra mắt Bộ sách tham khảo từ lớp 1 – 4 của Nhóm Cánh Buồm

Thứ Hai, ngày 3/10/2011 tại L’ESPACE – 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Các diễn giả chính:  Nhà giáo Phạm Toàn, Giáo sư Alain Fenet, TS. Chu Hảo

Nhóm Cánh Buồm đã hoạt động được ba năm nay với mục tiêu làm ra một bộ sách để qua đó gợi ý một cách Hiện đại hóa nền giáo dục Việt Nam. Đó là một sự nghiệp chắc chắn phải bắt đầu từ trẻ em và được tiến hành cùng với trẻ em ! Không thể có sự nghiệp Văn hóa – Giáo dục nếu trẻ em khước từ và miễn cưỡng “đi học”! Văn hóa – Giáo dục nhất thiết phải có sự đồng hành của trẻ em ! Cần làm một điều gì đó để trẻ em thích đi học, để trẻ em không chán học, để trẻ em không bị mất tuổi thơ vì thiếu thời gian và không gian dành cho tuổi thơ !

Tiếp nối các chương trình Hội thảo về giáo dục đã diễn ra thành công và thu hút sự quan tâm của các vị khách thuộc mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, đó là: Hội thảo có chủ đề Hiểu trẻ em – Dạy trẻ em ngày 25/11/2009 ; Hội thảo có chủ đề Chào Lớp Một ngày 27/9/2010, Nhóm Cánh Buồm – với sự hỗ trợ của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Nhà xuất bản Tri thức và Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo có chủ đề “TỰ HỌC – TỰ GIÁO DỤC”, vào hồi 13h30 đến 20h, thứ Hai ngày 03 tháng 10 năm 2011.

Buổi Hội thảo sẽ giới thiệu sách của Nhóm Cánh Buồm từ lớp Một đến lớp Bốn (môn Văn và Tiếng Việt) và từ lớp Một đến lớp Hai (môn Tiếng Anh, Lối sống, Khoa học – Công nghệ). Đây là những cuốn sách làm mẫu để thảo luận về hướng đi và cách tiến hành hiện đại hóa Giáo dục. Những cuốn sách  này mang yếu tố Tự học  – Tự giáo dục để phụ huynh tham khảo và áp dụng cho chính con em mình.Đồng thời, khách dự Hội thảo sẽ tham dự thảo luận về các vấn đề  tự học – tự giáo dục :

·         Vì sao cải cách Giáo dục cần phải đi thẳng vào hiện đại hóa ?

·         Thế nào là GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI ?

·         Ý nghĩa của Tự học – Tự giáo dục ?

Chương trình có sự tham dự của Nhóm Cánh Buồm – nhóm tác giả biên soạn sách, TS Chu Hảo – đại diện NXB Tri thức và GSEmeritus người Pháp Alain Fenet – khách mời của L’Espace Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Đặc biệt, cuối Hội thảo, vào hồi 18 giờ, học sinh trường Nguyễn Văn Huyên cùng đạo diễn Trần Quốc Trọng sẽ trình diễn vở Chuyện Dế Mèn theo tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài.

 

Ban tổ chức trân trọng kính báo và rất mong sự tham dự của Quý vị tại chương trình.

LIÊN HỆ & ĐĂNG KÍ THAM DỰ

Ban Truyền thông Nhà xuất bản Tri thức: 04.3944.7280 – seminar.trithuc@gmail.com

Nhóm Cánh Buồm: Chị Phạm Thị Minh Đức – 0983 126 175/0983 126 175 – minhduc@hiendai.edu.vn

About DuongMy

Scroll To Top