Home / Bài Viết / Bà em

Bà em

Ảnh: internet

Bà em tên là bà Nghiêm. Nay bà đã ngoài 60 tuổi nhưng tóc của bà vẫn còn đen sẫm. Tóc bà lúc nào cũng xoăn, không thay đổi. Phải chăng bà đã làm đầu hay tóc bà xoăn tự nhiên? Em nghĩ rằng bà rất khỏe mạnh vì tóc bà không có sợi bạc nào. Hoạt động hàng ngày của bà là ngồi thiền, tụng kinh, do dịch bệnh nên bà “đi chùa online”. Vì bà muốn giảm cân để có cái bụng thon thả nên bà thường xuyên tập thể dục và ăn kiêng. Có tháng bà rất nỗ lực và đã giảm được năm cân. Bà em là người luôn chăm sóc và giữ gìn sức khỏe trong mọi điều kiện.

Nguyễn Khôi Anh (Lớp Nghĩ và Viết 4-5)

About Chang Che It

Scroll To Top