Home / Bài Viết / Trẻ có tuổi thơ tươi đẹp dễ hạnh phúc khi lớn lên

Trẻ có tuổi thơ tươi đẹp dễ hạnh phúc khi lớn lên

Một tuổi thơ sống động, đầy ắp nguồn vui sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp giúp bé sống lạc quan, hạnh phúc về sau, theo Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm câu lạc bộ “Đọc sách cùng con”, tất cả những trải nghiệm tuổi thơ đều giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh và tìm hiểu chính bản thân mình. Thông qua các trò chơi, trẻ học kiến thức, học cách nhìn thế giới, thể hiện bản thân, sống hòa thuận với cộng đồng, phát triển các kỹ năng sống và cảm xúc tích cực.Tác giả cuốn sách “Những nền tảng tuổi thơ cho trưởng thành hạnh phúc” – Tiến sĩ Tâm thần học Edward (Ned) Hallowell cũng nhận định, bé sẽ rèn luyện nhiều kỹ năng có ích và trở thành người hạnh phúc sau này nếu được thỏa sức chơi đùa suốt thời thơ ấu.Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ ngày nay nỗ lực kiếm tiền, chu cấp phương tiện, trò chơi hiện đại mà quên mất sự “góp mặt” của mình trong tuổi thơ của con. Những trải nghiệm được cha mẹ hướng dẫn, khích lệ là nền tảng giúp bé lớn lên vững vàng và vui vẻ.

Để hòa hợp với trẻ, ba mẹ cần phải học cách chơi cùng con. Những buổi trưa chơi đuổi bắt, lò cò, nhảy dây; đến những buổi chiều thả diều, chơi trốn tìm… đều là những ký ức đẹp đẽ của thời thơ ấu và trở thành điểm tựa tinh thần khi trẻ trưởng thành.“Khi ý thức được điều này, cha mẹ nên tạo môi trường và trò chơi cho con mọi lúc mọi nơi”, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh lưu ý. Chẳng hạn, mẹ có thể cùng bé chăm chú ngồi xem cách đàn kiến di chuyển để tìm hiểu một hiện tượng mới. Thậm chí, để mặc con trẻ “chí chóe” với nhau để bé học cách tự giải quyết vấn đề, phân biệt điều muốn làm và nên làm. Ngay cả việc cùng đi dạo, cha mẹ cũng đã mang lại cho bé ký ức đầy ắp tình cảm gia đình…

Đồng tình với quan điểm của Tiến sĩ Thụy Anh, nhiều cha mẹ cho rằng, mọi hoạt động tuổi thơ, dù lớn hay nhỏ, đều tác động tốt đến sự phát triển của trẻ. Chị Lê Thị Liên Hoan ở TP HCM chia sẻ: “Viva bắt đầu được ba mẹ cho đi chơi từ một tháng tuổi. Có khi chỉ là đi gặp bạn bè hoăc đi dạo cùng người lớn, nhưng nhờ vậy mà Viva rất lanh lẹ. Từ khi biết đi, cô nàng mê tít và hào hứng chơi những trò vận động như đu quay, bập bênh, cầu tuột… mà không cần người lớn giúp đỡ. Gia đình tôi luôn khuyến khích bé vận động, vì mỗi lần như vậy, Viva ăn ngon miệng, vui vẻ và gắn kết với ba mẹ hơn”.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh nhấn mạnh, tuổi thơ là quãng thời gian quan trọng để trẻ hình thành tính cách. Cho con thỏa sức vui chơi, khám phá và cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ là hành trang quý giá bước vào đời.

Thu Ngân (Theo vnexpress.net)

About admin2

Scroll To Top