Home / Tin Tức / Kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện nguy hiểm – CAIP

Kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện nguy hiểm – CAIP

Sáng Chủ nhật ngày 22/10/2017 tại CLB Đọc sách cùng con, chi nhánh Tôn Thất Tùng đã diễn ra buổi chia sẻ về Kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện nguy hiểm nằm trong chương trình Áo giáp vàng do các cán bộ của Trung tâm Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hướng dẫn.

Các phụ huynh đã lắng nghe giảng viên Nguyễn Huy Tùng chia sẻ về những mối nguy hại mà trẻ rất dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày . Có mấy loại hành vi quấy rối? Dấu hiệu thế nào chứng tỏ trẻ bị xâm hại?… Không những vậy, trẻ còn gặp nguy hiểm với các tai nạn như: đuối nước, hóc dị vật… hay tác hại khó lường của dạng ma túy không nằm trong danh mục cấm là những vấn đề đã được đưa ra tại buổi chia sẻ hôm nay.

Trong khi đó, các bạn nhỏ đã được thầy Hoàng Hiệp tìm hiểu về những tình huống khiến kẻ xấu có thể dễ dàng bắt cóc các bạn và làm cách nào để có thể xử lý khi chuyện không may ấy xảy ra. Điều đầu tiên nhiều bạn nghĩ đến chính là hét thật to và cố gắng thoát khỏi bàn tay kẻ xấu. Nghe thì có vẻ như tưởng chừng đơn giản, thế nhưng không phải bạn nào cũng dám hét, hét đúng cách hoặc với sức mạnh nhỏ bé của mình, chống lại người to lớn hơn rất nhiều lần bằng cách nào? Vì thế, thầy Hoàng Hiệ p đã trực tiếp hướng dẫn các bạn ngay lại lớp học để các bạn có thể hiểu và nắm rõ hơn các xử lý hiệu quả và nhanh nhất.

About admin2

Scroll To Top