Home / Giới thiệu sách / Chú chim tâm hồn (Michal Snunit, NXB Kim Đồng, 2017)

Chú chim tâm hồn (Michal Snunit, NXB Kim Đồng, 2017)

Đây là một cuốn sách đẹp. Đẹp ở hình thức minh hoạ. Đẹp cả câu chữ.

Những gì nó gợi cho ta suy nghĩ không nằm gò bó trong một khuôn khổ nào. Đó là sự bay bổng của trí tưởng tượng không giới hạn kết hợp với niềm đồng cảm sâu sắc giữa con người và chính tâm hồn anh ta.

Quá trình lắng nghe người khác, lắng nghe cuộc sống có lẽ phải bắt đầu từ việc lắng nghe chú chim tâm hồn nằm sâu trong ngực mình. Những thổn thức, những reo vui, những thất vọng ê chề, những yếu mềm thương mến – tất cả làm nên con người mình mà đôi khi mình không ngờ đến. Mọi hành vi hướng tới sự hài hoà với những cảm nhận của tâm hồn sẽ cho ta đến gần hạnh phúc.

Một vấn đề mang tính triết lý như thế được chuyển tải bằng thứ ngôn ngữ giản dị mà vẫn đẹp, đôi khi êm ái, lúc lại líu lo thơ trẻ, thật hợp để đọc cho những bạn nhỏ đang có rất nhiều suy ngẫm về bản thân và về thế giới.

Thụy Anh (viết cho CLB Đọc sách cùng con)

anh bia chu chim tam hon

Ảnh: NXB Kim Đồng

About admin2

Scroll To Top