Home / Bài Viết / Thần dược của George – thần dược của trẻ thơ

Thần dược của George – thần dược của trẻ thơ

Bà ngoại của George ở cùng gia đình cậu bé, mỗi khi bố mẹ có việc đi ra ngoài là George có nhiệm vụ chăm sóc và trông bà. Tuy nhiên, bà ngoại của cậu ấy lại khá khó tính và không mấy dịu dàng với cậu, bà hay nói những điều khiến George tức điên lên. Và rồi, cậu đã nghĩ ra một cách khiến bà thay đổi. Cậu trở thành một phù thủy dược liệu khi đã điều chế ra thứ thuốc khiến bà không còn ngồi một chỗ sai cậu làm việc nữa mà lại nhảy nhót vui vẻ và cao lên tận nóc nhà. Con gà mái nâu đang mổ thóc trong sân được cậu cho ăn thảo dược cũng biến thành to đùng. Rồi cả heo, bò, cừu, ngựa và dê … a-lê-hấp! Tất cả đều biến thành to khổng lồ. Nhưng, loại thần dược đó đã hết vèo trong nháy mắt. Bố của George muốn cậu bé tiếp tục điều chế thần dược ấy. Liệu George có làm được điều đó hay không? Bà của George sẽ ngủ ở đâu với thân hình ngoại cỡ ấy của mình? Mời bạn đón đọc “Thần dược của George” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2020) để khám phá câu chuyện của cậu bé ấy nhé!

Roald Dahl thật xuất sắc khi kể lại những tình tiết gần gũi với cuộc sống của các cô nhóc, cậu nhóc với văn phong hóm hỉnh, góc nhìn độc đáo, mới lạ và sự sáng tạo vượt ra khỏi mọi khuôn khổ. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm thấy những điều kì diệu, huyền bí như một câu chuyện cổ tích thời xa xưa nhưng lại rất hiện đại. Thế giới của Roald Dahl mang tới cho độc giả không bao giờ thiếu những lời ca khiến bạn sáng tạo và ngâm nga theo giai điệu của riêng mình. Câu chuyện của George và màn pha chế thần dược của mình chắc chắn sẽ khiến bạn ngả nghiêng, ngoác miệng không ngớt cho mà xem!

 

_Dương My_ (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

————————————

THÔNG TIN SÁCH:
– Tên sách: Thần dược của George

– Tác giả: Roald Dahl
– Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
– Giá tiền: 30.000 vnđ

About DuongMy

Scroll To Top